Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 2018, triển khai nhiệm 2019

17:56, 04/01/2019
Sáng nay (4/1), Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2018, triển khai kế hoạch năm an toàn giao thông 2019.

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Thường trực, Chủ tịch UB ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu Nghệ An PCT UBND tỉnh, phó ban thường trực Ban ATGT tỉnh Huỳnh Thanh Điền chủ trì.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An.
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An.

Trong năm 2018 các cấp, ngành từ trung ương đến địa phương đã đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp và kế hoạch nên đã kìm hãm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên toàn quốc vẫn xảy ra 18.736 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.248 người, bị thương 14.802 người. Ngoài các vụ tai nạn trên đường bộ, đường sắt, đường thủy thì trong năm lĩnh vực hàng không dân dụng xảy ra 80 sự cố. Trong đó có 2 sự cố nghiêm trọng, 8 sự cố uy hiếp an toàn cao. Tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, quá số người qui định vẫn xảy ra nhiều. Trong năm vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm nhiều người tử vong. Riêng trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 302 vụ tai nạn giao thông, làm chết 194 người, bị thương  219 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 05 vụ TN giảm 05 người chết, giảm 9 người bị thương. Tỉnh đã tổ chức các đợt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang giao thông, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về luật ATGT trên mạng internet mang lại hiệu quả tích cực.

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.
Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

 Năm 2019, Ban ATGT quốc gia lấy chủ đề “ An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, với mục tiêu đặt ra là: Tập trung nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân; Giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% số người chết, bị thương và giảm các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Tiếp tục kẻo giảm tình trạng ùn tắc giao thông.

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Thường trực phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thống nhất với nội dung báo cáo và ý kiến góp ý của các Bộ, Ban, ngành và các địa phương về những kết quả cũng như tồn tại hạn chế công tác đảm bảo trật tự ATGT  năm 2018, kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ, trưởng ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm cho năm ATGT 2019. Trong đó cần đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm kéo giảm tai nạn giao thông từ 8 đến 10%; giảm 10% tai nạn đối với vận tải hành khách, người điều khiển mô tô xe máy. Hoàn thiện thế chế, chính sách trong công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông nhu công tác đào tạo sát hạch lái xe; xây dựng, quản lý hạ tầng giao thông; quản lý nhà xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong việc tuyển dụng, sử dụng lái xe... Các Bộ, ngành, địa phương cần phối hợp làm tốt công tác khám sức khỏe định kỳ cho lái xe, tránh trường hợp để lái xe bị nghiệm ma túy, rượu bia điều khiển phương tiện; xây dựng văn hóa an toàn giao thông.

Dịp này, Ban ATGT quốc gia tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018.

Trần Minh – Duy Thanh