Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An chuẩn bị Liên hoan Phát thanh toàn quốc với tinh thần trách nhiệm cao nhất

16:52, 13/03/2018

Chiều nay (13/2), UBND tỉnh Nghệ An họp triển khai kế hoạch tổ chức vòng chung khảo Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ XIII năm 2018 diễn ra tại Nghệ An.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí: Trần Minh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đại diện các đơn vị thành viên Ban tổ chức liên hoan tỉnh Nghệ An.

Theo kế hoạch, vòng chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – năm 2018 sẽ được tổ chức tại Nghệ An từ ngày 3 – 5/5/2018 với chủ đề “Phát thanh với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”. Thông qua Liên hoan, nhằm quảng bá sâu rộng hình ảnh quê hương, con người Nghệ An giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, những thành tựu, chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong sự nghiệp đổi mới.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Dự kiến sẽ có khoảng 950 đại biểu gồm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành liên quan; Lãnh đạo các ban, cơ quan thường trú trong và ngoài nước của Đài Tiếng nói Việt Nam; Một số đoàn khách quốc tế; Lãnh đạo và đại biểu các Đài PT-TH, các đơn vị sản xuất chương trình Phát thanh trong cả nước, Trang phát thanh các Bộ, ngành…

Các hoạt động chính của kỳ Liên hoan gồm: Khai mạc Liên hoan, Bế mạc Liên hoan sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VOV1, VOVTV, VTC1, Đài PT-TH Nghệ An (NTV),…; chấm thi; theo dõi tác phẩm, trao đổi nghiệp vụ; hội thảo chuyên đề.

Ngoài ra, bên lề liên hoan còn có các hoạt động khác như: Dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh; Triển lãm kỹ thuật giới thiệu các sản phẩm, thiết bị công nghệ mới về phát thanh; Chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ nhân dân tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh và Khu di tích Kim Liên hoặc thị trấn Nam Đàn; các đại biểu tham quan các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An phát biểu tại cuộc họp.

Thông tin kế hoạch phối hợp tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An nhấn mạnh sự phối hợp của các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin – Truyền thông; Đài PT-TH Nghệ An; Sở Văn hóa – Thể thao; Sở Du lịch; Viên thông Nghệ An; Công an tỉnh; Cảnh sát PCCC tỉnh; Sở Y tế; Điện lực Nghệ An; thành phố Vinh, huyện Nam Đàn; Nhà văn hóa lao động tỉnh; Sở Tài chính nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ liên hoan.

a
Đồng chí Trần Minh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh công tác tiếp đón các đại biểu về dự Liên hoan.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Minh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đánh giá cao kế hoạch tổ chức, phân công nhiệm vụ của tỉnh Nghệ An trong công tác chuẩn bị cho kỳ liên hoan. Đồng chí Trần Minh Hùng cho biết, thời điểm này đã có 80 đơn vị với khoảng 260 tác thẩm tham dự liên hoan; Bên cạnh đó, kỳ liên hoan là hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị báo chí trong cả nước. Vì vậy, ngoài sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban ngành Trung ương sẽ có đông đảo các đơn vị tập trung về Nghệ An để tham dự vòng chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII. Đồng chí Trần Minh Hùng cũng đề nghị tỉnh Nghệ An chuẩn bị chu đáo các phương án đón tiếp.

Ngoài ra, trước thềm liên hoan, phía Đài Tiếng nói Việt Nam mong muốn tổ chức một giải thể thao giao lưu giữa VOV, tỉnh Nghệ An và một số Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, thành phố.

a
NSND Phạm Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ quần chúng nhân dân tại Quảng trường Hồ Chí Minh để thu hút đông đảo khán giả.
Đại diện Sở Giao thông - Vận tải đề xuất phối hợp với thành phố Vinh để rà soát, chỉnh trang hệ thống giao thông nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ liên hoan.
Đại diện Sở Giao thông - Vận tải đề xuất phối hợp với thành phố Vinh để rà soát, chỉnh trang hệ thống giao thông nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ liên hoan.

Thảo luận thêm tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức cũng có các đề xuất như: Ấn định địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ quần chúng nhân dân tại Quảng trường Hồ Chí Minh; Có kế hoạch thành lập đoàn tham quan các di tích, danh thắng cụ thể để có phương án tiếp đón chu đáo nhất; chỉnh trang lại hệ thống vạch kẻ sơn, đèn giao thông…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông cơ bản thống nhất kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông phát biểu kết luận tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Về các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông thống nhất thời gian ấn định tổ chức kỳ liên hoan từ 3 – 5/5. Về các hoạt động trong khuôn khổ kỳ liên hoan, đồng chí đồng ý phương án tổ chức 1 đêm chương trình nghệ thuật phục vụ quần chúng, tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh và trong lễ khai mạc sẽ tăng dày thêm các tiết mục văn nghệ; đề nghị phía Ban tổ chức VOV sớm gửi Bộ nhận diện Liên hoan Phát thanh toàn quốc để tỉnh chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu theo đúng chuẩn.

Đồng chí Lê Minh Thông giao các đơn vị được yêu cầu phối hợp thực hiện các phần việc chỉnh trang hệ thống giao thông theo đề nghị của Sở Giao thông – Vận tải; giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại kế hoạch phân công nhiệm vụ theo đúng chức năng của các đơn vị; Đồng thời, yêu cầu các địa phương, đơn vị tham gia các hoạt động của Liên hoan với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tạo sự hưởng ứng và ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân.

Thùy Dương

[links()]