Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

TX Cửa Lò phấn đấu đón 2,7 triệu lượt khách du lịch năm 2018

20:09, 22/03/2018

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo tuyên truyền, quảng bá du lịch Cửa Lò năm 2018, do UBND thị xã Cửa Lò, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Hội Nhà báo Nghệ An phối hợp tổ chức chiều nay (22/3).

 

Các đồng chí: Lê Bá Hùng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Nam Đình – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Trần Duy Ngoãn – Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An; Doãn Tiến Dũng -  Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò chủ trì họp báo.

Cùng dự có Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; các đơn vị, doanh nghiệp làm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Năm 2017, lượng khách du lịch đến với Cửa Lò đạt gần 2,5 triệu lượt, tăng 50% so với năm 2016; tổng doanh thu đạt 2.280 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2016.

Tại Cửa Lò, đã hoàn thành và đưa vào khai thác nhiều công trình trọng điểm như: Khu du lịch Vinpearl Cửa Hội, Khách sạn Summer, Blue Wava, Sapa, Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải...

Trên cơ sở đó, năm 2018, với chủ đề “Cửa Lò – Hội tụ và tỏa sáng”, thị xã phấn đấu đón 2,7 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm 2017; doanh thu du lịch đạt 2.690 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017. 

Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Nguyễn Thị Dung báo cáo những kết quả đạt được trong năm 2017 và các điểm mới của mùa du lịch 2018.
Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Nguyễn Thị Dung báo cáo những kết quả đạt được trong năm 2017 và các điểm mới của mùa du lịch 2018.

Để thu hút khách du lịch, Cửa Lò sẽ tổ chức nhiều chương trình du lịch ấn tượng và đặc sắc như: Phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2018 được truyền hình trực tiếp vào 20h ngày 29/4/2018 trên sóng VTV1; Tổ chức Lễ hội âm nhạc đường phố hàng tuần tại Quảng trường Bình Minh và một số trục đường trung tâm thị xã; Hội chợ thương mại du lịch quốc tế; Hội chợ ẩm thực; phối hợp tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng ngành Công an toàn quốc năm 2018; các hoạt động kỷ niệm 111 năm du lịch Cửa Lò và các hoạt động trong khuôn khổ đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh.

Đại diện cơ quan thông tấn báo chí nêu câu hỏi tại buổi họp báo.
Đại diện cơ quan thông tấn báo chí nêu câu hỏi tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã có những câu hỏi liên quan đến việc chuẩn bị của thị xã trong mùa du lịch mới, cũng như có những góp ý cho thị xã Cửa Lò trong việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, xây dựng hạ tầng du lịch.

Cụ thể, Cửa Lò cần gợi mở thêm nhiều chủ đề về du lịch để các phóng viên báo chí tiếp cận có những bài viết sâu sắc, phù hợp, đa dạng hơn; cần tạo ra mạng lưới du lịch vệ tinh xung quanh Cửa Lò; cần chuẩn bị chu đáo, tương thích với từng thành phần khách du lịch, đặc biệt là đối với khách du lịch quốc tế để đem lại hình ảnh đẹp của Cửa Lò và tỉnh Nghệ An đến với du khách; xây dựng được thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, trong đó có du lịch sức khỏe - thẩm mỹ...

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Bí thư Thị ủy Cửa Lò phát biểu tại buổi họp báo.
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Bí thư Thị ủy Cửa Lò phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu kết luận tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Nam Đình – Bí thư Thị ủy Cửa Lò khẳng định: Hiện nay, thị xã Cửa Lò đang tiến hành giải phóng hành lang an toàn giao thông đảm bảo thông thoáng, sạch đẹp, không bố trí các dịch vụ kinh doanh trên các hành lang giao thông; duy trì đường dây nóng để cung cấp thông tin, hướng dẫn giải quyết những kiến nghị của du khách; nâng cấp trang website: Cualo.vn để du khách thuận tiện trong việc tra cứu thông tin.

Dịp này, Hội Nhà báo Nghệ An cũng đã thông qua thể lệ và phát động cuộc thi báo chí viết về Cửa Lò năm 2018.

Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động Cuộc thi Báo chí về Cửa Lò năm 2018.
Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động cuộc thi Báo chí về Cửa Lò năm 2018.

Theo đó, tác giả là công dân Việt Nam, bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp có tác phẩm báo chí đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng có giấy phép của Bộ Thông tin – Truyền thông. Tác phẩm tham gia giải có nội dung tốt, có tính phát hiện, những vấn đề mới, phản ánh các hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch của Cửa Lò góp phần phục vụ thiết thực cho hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2018.

Mỗi tác giả được gửi tối đa 4 tác phẩm được đăng tải, phát sóng từ ngày 15/3 – 15/9/2018.

An Duyên - Mai Thanh