Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Báo chí phải chủ động đổi mới trên cơ sở giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ

11:39, 17/04/2018

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc các cấp Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra sáng nay (17/4) tại thị xã Cửa Lò, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Báo chí phải chủ động đổi mới để có sự phát triển phù hợp, trên cơ sở giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ.

Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; các đồng chí Ủy viên TW Đảng: Thuận Hữu - Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW, Chủ tịch Hội nhà Báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân; Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Trần Bình Minh – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi – Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và gần 500 đại biểu, khách mời.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trường đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trường đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng tại hội nghị.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Trong sự nghiệp đổi mới, cùng với hệ thống báo chí cả nước, báo chí Nghệ An đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đưa các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Việc Hội nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc các cấp tại thị xã Cửa Lò là cơ hội để tỉnh Nghệ An được gặp gỡ, học tập, trao đổi những kinh nghiệm trong công tác quản lý, phát huy vai trò của báo chí; Đồng thời, cũng là dịp để tỉnh Nghệ An được thể hiện lòng mến khách.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2017, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Hoạt động của Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt động của  một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo, tạo nên sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Trong năm, Hội cũng đã kết nạp được gần 3.200 hội viên mới, sàng lọc được hơn 5.000 trường hợp không đủ tiêu chuẩn cấp đổi thẻ nhà báo; Thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam.

a
Đồng chí Thuận Hữu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW, Chủ tịch Hội nhà Báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh ưu điểm, ở một số cấp Hội và cơ quan báo chí còn xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo, phải xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, thẻ hội viên và khai trừ khỏi Hội nhà Báo Việt Nam.

Đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày tham luận tại hội nghị.
Đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày tham luận tại hội nghị.

Các tham luận tại hội nghị cũng đã đúc rút các kinh nghiệm, đặt ra nhiều vấn đề mới trong công tác Hội và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận và biểu dương báo chí đã thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, tiêu cực xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, định hướng dư luận, tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội. Đặc biệt, tình trạng “Sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” trên báo điện tử thời gian qua đã được ngăn chặn có hiệu quả. Trong 6 tháng cuối năm 2017 và quý 1 năm 2018, tình trạng gỡ tin, bài đã giảm 80%.

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu Hội Nhà báo Việt Nam phải khắc phục khuyết điểm: Một số cơ quan báo chí thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích; thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân; thông tin sai sự thật, gây phương hại đến lợi ích quốc gia.

Trong tình hình mới, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu báo chí phải chủ động đổi mới để có sự phát triển phù hợp, trên cơ sở giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ; Nêu cao tinh thần cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; Tăng cường đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển và hội nhập sâu rộng với quốc tế của đất nước.

Hội Nhà báo Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; Chú trọng chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo có tính chiến đấu, có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí có tính chuyên nghiệp, nhân văn.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch nước nước đã quyết định trao tặng 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 2 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 6 cá nhân là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Thuận Hữu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW, Chủ tịch Hội nhà Báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước.
Đồng chí Thuận Hữu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW, Chủ tịch Hội nhà Báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước.

Hội Nhà báo Việt Nam quyết định công nhận danh hiệu "Tập thể Hội xuất sắc" và tặng Cờ thi đua năm 2017 cho 9 đơn vị; tặng bằng khen cho 33 tập thể và 152 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2017.

Trao Cờ thi đua cho các đơn vị Hội Nhà báo xuất sắc.
Trao Cờ thi đua cho các đơn vị Hội Nhà báo xuất sắc.
Trao bằng khen cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ và công tác Hội.
Trao bằng khen cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ và xây dựng Hội.

Thái Dương - Cảnh Toàn