Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nhà báo gặp khó khăn trong tác nghiệp cơ sở khi phản ánh vấn đề tiêu cực

16:45, 05/07/2018

Đó là một trong những nội dung được các nhà báo phản ánh tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 7 năm 2018, do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức sáng nay (5/7).

Các đồng chí: Kha Văn Tám - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Bá Hùng - Tỉnh uỷ viên, Giám Đốc Sở Thông tin - Truyền thông; Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.
Các đồng chí: Kha Văn Tám - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Bá Hùng - Tỉnh uỷ viên, Giám Đốc Sở Thông tin - Truyền thông; Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo công tác báo chí trong tháng 6 cho biết, nhiều hoạt động thời sự, chính trị nổi bật đã được các cơ quan báo chí thực hiện tốt theo định hướng tuyên truyền, đặc biệt là sự kiện 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc; kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An Trần Duy Ngoãn phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An Trần Duy Ngoãn phát biểu tại hội nghị.

Ngoài các sự kiện thời sự chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương tập trung đưa tin, phản ánh vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh được dư luận quan tâm. Trong đó, nổi bật là tình trạng cháy rừng trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp; Nắng nóng hạn hán làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân; Một số vi phạm trong xây dựng các công trình xây dựng; Báo động tình trạng đuối nước và thiếu sân chơi cho trẻ em trong dịp hè; Ô nhiễm môi trường; Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018; Bắt nhiều vụ án vận chuyển, buôn bán ma túy với số lượng lớn…

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Về công tác xử lý vấn đề báo nêu, đến ngày 2/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận được 20 văn bản báo cáo kết quả xử lý của các đơn vị, địa phương. Theo kết quả tổng hợp có 17 vấn đề báo nêu đều đúng và có cơ sở; 1 vấn đề đang kiểm tra, xử lý và 3 vấn đề báo nêu không đúng.

a
Nhà báo Nguyễn Như Khôi - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An nêu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các nhà báo phản ánh khó khăn trong quá trình tác nghiệp ở cơ sở, nhất là phản ánh các vấn đề tiêu cực; một số nhà báo khác đề cập đến tình trạng nhiều cơ quan, đơn vị đang né tránh báo chí, gây khó khăn cho báo, đài khi thu nhập thông tin, dữ liệu.

iám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Bá Hùng định hướng công tác tuyên truyền tháng 7/2018.
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Bá Hùng định hướng công tác tuyên truyền tháng 7/2018.

Tiếp thu ý kiến các nhà báo, đồng thời định hướng trong tháng 7/2018, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Bá Hùng đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 7; tiếp tục tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Bá Hùng lưu ý cần tăng cường tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; công tác xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền trước trong và sau kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 6, khóa XVII; đẩy nhanh tập trung đầu tư các tác phẩm tham dự giải báo chí Quốc gia, Búa Liềm vàng, giải báo chí ngành./.

Thái Dương – Mai Thanh