Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bế mạc Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ 23: Tôn vinh 40 tác phẩm xuất sắc

16:27, 24/09/2018

Qua 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Ban tổ chức Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ 23 - năm 2018 đã chọn được 12 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải Vàng, trong đó có 6 tác phẩm truyền hình, 6 tác phẩm phát thanh; 28 tác phẩm đạt giải Bạc, trong đó có 15 tác phầm phát thanh, 13 tác phẩm truyền hình.

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, chiều nay (24/9), Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ 23 – năm 2018 đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc.

Tới dự lễ bế mạc và trao giải có các đ/c: Nguyễn Thị Thu Hường - ủy viên ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Quốc Khánh - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT, Dương Đình Chỉnh - Quyền Giám đốc Sở y tế; Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở NN&PTNT; Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài PTTH Nghệ An, Chủ tịch Liên hoan; Nhà báo Nguyễn Hoàng Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm phim Tài liệu & Phóng sự - Đài TH Việt Nam; cùng 150 nhà báo, phóng viên,  KTV, PTV đến từ 25 đơn vị gồm: các phòng chuyên môn của Đài tỉnh, các Đài TTTH cấp huyện, thành phố thị xã và các đơn vị có trang truyền hình phát sóng trên NTV.

Đại biểu dự lễ bế mạc và trao giải Liên hoan PTTH Nghệ An  lần thứ 23
Đại biểu dự lễ bế mạc và trao giải Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ 23

Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An được tổ chức thường niên là dịp để những người làm báo nói, báo hình tỉnh nhà gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, là dịp tôn vinh quá trình một năm miệt mài sáng tạo được thể hiện qua những tác phẩm xuất sắc nhất.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Nguyễn Như Khôi –Giám đốc Đài PTTH Nghệ An trao giải cho các tác giả có tác phẩm truyền hình đạt giải Vàng
Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Nguyễn Như Khôi – Giám đốc Đài PTTH Nghệ An trao giải cho các tác giả có tác phẩm truyền hình đạt giải Vàng
Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Trần Minh Ngọc – Phó Giám đốc Đài PTTH Nghệ An trao giải cho các tác giả có tác phẩm phát thanh đạt giải Vàng
Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Trần Minh Ngọc – Phó Giám đốc Đài PTTH Nghệ An trao giải cho các tác giả có tác phẩm phát thanh đạt giải Vàng

Tham dự liên hoan lần này có 154 tác phẩm, trong đó có 75 tác phẩm phát thanh với 5 thể loại: Phóng sự, Gương NTVT, Chương trình phát thanh tổng hợp, Câu chuyện truyền thanh, Chương trình tương tác và phát thanh trực tiếp; 55 tác phẩm truyền hình với 6 thể loại: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim Tài liệu, Phóng sự, Chương trình chuyên đề (chuyên đề, khoa giáo, chương trình giao lưu – đối thoại – tọa đàm), chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, chương trình ca múa nhạc.

Ông Trần Duy Ngoãn – Chủ tịch Hội Nhà Báo tỉnh trao giải cho các tác giả có tác phẩm truyền hình đạt giải Bạc
Ông Trần Duy Ngoãn – Chủ tịch Hội Nhà Báo tỉnh trao giải cho các tác giả có tác phẩm truyền hình đạt giải Bạc
Ông Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở TT&TT và ông Hoàng Quyền – Phó Giám đốc Đài PTTH Nghệ An trao giải cho các tác giả có tác phẩm phát thanh đạt giải Bạc
Ông Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở TT&TT và ông Hoàng Quyền – Phó Giám đốc Đài PTTH Nghệ An trao giải cho các tác giả có tác phẩm phát thanh đạt giải Bạc

Các tác phẩm dự thi lần này chủ yếu tập phản ánh về các thành tựu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của quê hương, phản ánh gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống mới, trong xóa đói giảm nghèo, khắc phục thiên tai bão lũ, biến đổi khí hậu, bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng nền văn hóa khu dân cư, cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những tác phẩm mang tính phát hiện nhân tố mới…

Qua 3 ngày làm việc nghiêm túc, công tâm, Ban tổ chức đã chọn được 12 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải Vàng, trong đó có 6 tác phẩm truyền hình, 6 tác phẩm phát thanh; 28 tác phẩm đạt giải Bạc; 51 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Ông Lê Quốc Khánh - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải A, B Giải “Búa liềm vàng”
Ông Lê Quốc Khánh - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải A, B Giải “Búa liềm vàng”

Liên hoan PTTH năm nay cũng đã trao giải cho các tác phẩm xuất sắc về chủ đề xây dựng Đảng: Giải Búa Liềm Vàng. Trong số 24 tác phẩm phát thanh và truyền hình ở nội dung này, Ban giám khảo đã lựa chọn ra 06 tác phẩm tiêu biểu nhất, trong đó 2 tác phẩm được trao giải A, 4 tác phẩm được trao giải B.

Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An trao giải cho các tác phẩm đạt giải Nhất, Nhì Cuộc thi
Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An trao giải cho các tác phẩm đạt giải Nhất, Nhì Cuộc thi "Khoảnh khắc NTV"

Cuộc thi ảnh - video clip “Khoảnh khắc NTV” là một hạng mục của Liên hoan PTTH Nghệ An lần này. Trong số 134 tác phẩm tham gia, BTC đã trao giải Nhất cho nhóm PV Đài TTTH Kỳ Sơn với bộ ảnh "Băng rừng vào rốn lũ Mường Ải"; giải Nhì cho nhóm PV Đài TTTH Quỳ Hợp với bộ ảnh "Đường về bản ngày mưa lũ"; CTV Hoàng Thọ với tác phẩm "Tiếp lửa đam mê"; 5 tác phẩm đạt giải Ba, 12 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Lâm trao giải  Đạo diễn chương trình - tác phẩm xuất sắc; PTV - Dẫn chương trình xuất sắc; Kỹ thuật viên dựng phim xuất
Nhà báo Nguyễn Hoàng Lâm trao giải Đạo diễn chương trình - tác phẩm xuất sắc; PTV - Dẫn chương trình xuất sắc; Kỹ thuật viên dựng phim xuất  sắc

Lễ bế mạc cũng tôn vinh Đạo diễn chương trình - tác phẩm xuất sắc cho nhà báo Ngọc Dũng (Đài tỉnh); PTV - Dẫn chương trình xuất sắc cho PV Mai Giang (Đài Diễn Châu) và Trần Lịch (Đài tỉnh); Kỹ thuật viên dựng phim xuất sắc cho KTV Như Lành (Đài Tân Kỳ).

Các ngành NN&PTNT, Giao thông, Y tế, Giáo dục cũng đã trao thưởng cho các tác phẩm xuất sắc viết về ngành.

Liên  hoan PTTH Nghệ An lần thứ 23 đã khép lại với những tác phẩm xuất sắc nhất được tôn vinh. Đây chính là cơ sở để Đài PT- TH Nghệ An lựa chọn những tác phẩm có chất lượng tham dự Giải báo chí Nghệ An, Giải báo chí Quốc gia, Giải báo chí Búa liềm vàng; Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38- 2018 tại Lâm Đồng, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 14 - 2020 tại Đồng Tháp.

DANH SÁCH TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI TẠI LIÊN HOAN PTTH NGHỆ AN LẦN THỨ 23

GIẢI VÀNG THỂ LOẠI PHÁT THANH:

TT

Tên tác phẩm

Thể loại

Tác giả

1

Chất lượng nguồn nhân lực nhìn từ công tác đào tạo nghề

CT Tổng hợp

Nguyễn Hưng - Lê Trang - Quỳnh Trang (Phòng Biên tập – TTĐT –Đài tỉnh)

2

Tà đạo”Đức chúa trời mẹ"

Phóng sự điều tra

Bùi Thọ (Phòng Thời sự - Đài tỉnh)

3

Tin đồn ác ý - Hậu quả khôn lường

Phóng sự

Tường Vi (Đài Con Cuông)

4

Đô Lương : Hiệu quả mô hình Bí thư kiêm xóm trưởng

Phóng sự

Hữu Hoàn (Đài Đô Lương)

5

Bản danh sách đáng sợ

Câu chuyện TT

Nguyễn Vân (Đài Hoàng Mai)

6

Mạnh tay xử lý, “Cò đất” sẽ hết cửa lộng hành

Phóng sự

Lê Nhung – Hồng Diện (Đài Quỳnh Lưu)


GIẢI VÀNG THỂ LOẠI TRUYỀN HÌNH:

TT

Tên tác phẩm

Thể loại

Tác giả

1

Trăm dâu đổ đầu tằm

Phóng sự

Hoa Mơ - Hoài Thanh - Thanh Giang - Thế Toản (Phòng Chuyên đề - Đài tỉnh)

2

Hậu phương nơi tiền tuyến

Phim Tài Liệu

Ngọc Dũng - Thế Toản - Trọng Kiên (Phòng Chuyên đề - Đài tỉnh)

3

Đằng sau tấm bằng công nhận

Phóng sự

Vân Anh - Cảnh Toàn - Phúc Hữu - Tràn Lịch (Phòng Thời sự - Đài tỉnh)

4

Con nợ mẹ

Phim ca nhạc

Trung Kỳ - Quốc Nam - Huyền Trang - Duy Khánh - Chu Quý - Thanh Thảo (Phòng văn nghệ - Giải trí - Đài tỉnh)

5

Sáp nhập xã, xóm,bản: Bất cập nảy sinh từ cơ sở

Phóng sự

Nguyễn Thương - Phương Thảo - Trọng Hùng - Như Lành (Đài Tân Kỳ)

6

Thực phẩm "Tẩm " thực khách - SOS!!!

Phóng sự

Võ Huyền - Hương Giang - Thanh Hải - Hồng Quang (Đài Vinh)

GIẢI BẠC THỂ LOẠI PHÁT THANH:

1

Cái giá phải trả

Câu chuyện TT

Anh Tuấn – Phan Hiền

2

Vô cảm - Căn bệnh đang hủy hoại tâm hồn người Việt

Phóng sự

Nguyễn Vân - Thái Sơn - Thanh Nga - Hải Viễn (Đài tỉnh)

3

Nhất thể hóa – Vì sao thất bại?

Phóng sự

Minh Tâm (Đài tỉnh)

4

Dễ như vào đại học

Phóng sự

Thu Hiền (Đài tỉnh)

5

Hậu họa từ việc sử dụng cây rừng

Phóng sự

Thạch Sơn - Thu Hiền - Bình Sơn (Đài tỉnh)

6

Lòng dân

Câu chuyện TT

Thanh Xuân - Bá Thuần - Nguyễn Hương (Đài tỉnh)

7

Nợ bảo hiểm xã hội - người lao động gánh chịu

Phóng sự

Hồng Quang (Đài Vinh)

8

Hàng giả đội giá về làng

Phóng sự

Vân Anh (Đài Diễn Châu)

9

Vì sao xã nghèo thành con nợ?

Phóng sự

Thanh Thủy (Đài Hoàng Mai)

10

Người giữ bình yên vùng giáo Hưng Trung

Phóng sự

Hồng Sơn (Đài Hưng Nguyên)

11

"Nghề họp"

Phóng sự

Nguyễn Thương - Phương Thảo (Đài Tân Kỳ)

12

Thanh Sơn bao giờ mới êm chuyện đất

Phóng sự

Lan Anh - Hữu Thinh (Đài Thanh Chương)

13

Báo động thực trạng đảng viên nghỉ hưu bỏ sinh hoạt Đảng

Phóng sự

Đình Tỷ (Đài Tương Dương)

14

Hồi sinh cho những trang sách cũ

Phóng sự

Nguyễn Hạnh (Đài Hưng Nguyên)

15

Cây bơ trên đất Nghĩa Đàn

Phóng sự

Đức Anh (Đài Nghĩa Đàn)

GIẢI BẠC THỂ LOẠI TRUYỀN HÌNH:

1

Phía sau những cung đường đất lậu

Phóng sự

Nguyễn Toàn - Thế Toản (Đài tỉnh)

2

Nghịch lý chuẩn nghèo

Phóng sự

Nguyễn Thương - Cẩm Tú - Trọng Hùng - Như Lành (Đài Tân Kỳ)

3

Họ có phải là liệt sỹ?

Phóng sự

Thúy Vinh, Phương Thảo, Sỹ Đạt, Thanh Nga, Mai Liên (Đài tỉnh)

4

Cần quyết liệt và minh bạch trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo NQTW6 khóa XII

Tọa đàm

Thanh Huyền - Lê Hằng - Mai Hương - Mai Thanh - Cảnh Toàn - Hữu Dũng - Thanh Trung - Hồng Trung (Đài tỉnh)

5

Từ tục trộm vợ đến tệ cướp vợ

Phóng sự

Xuân Hướng – Quốc Toàn – H.Trung – Thanh Nga (Đài tỉnh)

6

Thủ lĩnh người Khơ Mú bản Na Lợt

Phim tài liệu

Hiến Chương - Lang Linh  (Đài tỉnh)

7

Vẫn có em bên đời

Phim ca nhạc

Huyền Trang - Trung Kỳ - Quốc Nam - Duy Khánh - Thanh Thảo (Đài tỉnh)

8

Cánh chim mặt trời

CNTN

Khánh Thùy - Như Phong - Văn Nhân - Đình Tuấn (Đài tỉnh)

9

Công trình chưa khai sinh đã khai tử

Phóng sự

Minh Hợp - Quang Huy (Đài Thái Hoà)

10

Về Đô Lương

Phim ca nhạc

Hữu Hoàn (Đài Đô Lương)

11

Nỗi đau không của riêng ai

Phóng sự

Mạnh Cường - Đức Vũ - Thúy Hòa (Trang truyền hình An ninh)

12

Dự án trăm tỷ tan hoang và hệ lụy

Phóng sự

Lan Anh - Hữu Thịnh (Đài Thanh Chương)

13

Để thương hiệu chè Gay ngày càng vươn xa

Phóng sự

Thanh Mai - Cảnh Dương (Đài Anh Sơn)


TÁC PHẨM XUẤT SẮC ĐỀ TÀI XÂY DỰNG ĐẢNG:

TT

Tên tác phẩm

Giải thưởng

Tác giả

1

Sáp nhập xã, xóm, bản – bất cập nảy sinh từ cơ sở

A

Nguyễn Thương, Phương Thảo, Trọng Hùng, Như Lành (Đài Tân Kỳ)

2

Đô Lương hiệu quả mô hình bí thư kiêm xóm trưởng

A

Hữu Hoàn (Đài Đô Lương)

3

Học tập và làm theo Bác bằng những việc thiết thực, hiệu quả, cụ thể hàng ngày ở Quỳnh Lưu

B

Ngọc Quang – Hoàng Hùng – Bích Thuận (Đài Quỳnh Lưu)

4

Cần quyết liệt và minh bạch trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo NQTW6

B

Thanh Huyền, Lê Hằng, Mai Hương, Mai Thanh, Cảnh Toàn, Hữu Dũng, Thành Trung, Hồng Trung (Đài tỉnh)

5

Nhất thể hóa – vì sao thất bại?

B

Minh Tâm, Mạnh Thuận (Đài tỉnh)

6

Báo động thực trạng đảng viên nghỉ hưu bỏ sinh hoạt đảng

B

Đình Tỷ  (Đài Tương Dương)

GIẢI “KHOẢNH KHẮC NTV”

TT

Tác phẩm

Tác giả

Đơn vị

Giải thưởng

Thể loại

1

Băng rừng vào rốn lũ Mường Ải

 

Đ.Kỳ Sơn

Giải Nhất

Bộ ảnh

2

Đường về bản ngày mưa lũ

 

Đ.Quỳ Hợp

Giải Nhì

Bộ ảnh

2

Tiếp lửa đam mê

Hoàng Thọ

BT- TTĐT

Giải Nhì

Ảnh đơn

4

Đồng hành cùng dân chài bản Thái

 

Đ.Quỳ Châu

Giải Ba

Bộ ảnh

7

Hiện trường xả lũ

 

Đ.Tương Dương

Giải KK

Ảnh đơn

8

Những góc máy - Những khuôn hình

 

Đ.Diễn Châu

Giải KK

Bộ ảnh

5

Về với bản

 

Tiếng dân tộc

Giải Ba

Bộ ảnh

6

Chung một điểm nhìn

 

Trung tâm Y tế

Giải Ba

Bộ ảnh

Lê Trang – Văn Nhân