Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

ĐBQH khoá XIII tiếp xúc cử tri huyện Yên Thành trước kỳ họp thứ 11

10:23, 04/03/2016

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An gồm các ông Phan Trung Lý - Ủy viên ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UB pháp luật; Phạm  Văn Hà  - Chánh án TAND  tối cao; Phan Văn Quý  - đại biểu Quốc hội khóa 13 trúng cử tại 2 huyện Yên Thành và Quỳnh Lưu đã về tiếp xúc với tri xã Khánh Thành, huyện Yên Thành.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, ông Phan Trung Lý đã thông báo với cử tri những nội dung chính dự kiến của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 sắp tới.

Cử tri xã Khánh Thành cũng đã có 10 ý kiến gồm 5 nhóm vấn đề kiến nghị lên Quốc hội, trong đó nêu rõ việc xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn vốn; nhà nước cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý và giám sát việc kinh doanh giống, vật tư phân bón và thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp; việc cải cách thủ tục hành chính về chứng thực, công chứng, thông tuyến BHYT còn phiền hà cho người dân; nhiều cán bộ nghỉ hưu trước năm 1993 đang chịu thiệt thòi lớn về chế độ lương hưu.

Nhiều ý kiến cử tri còn băn khoăn trước tình trạng nợ công của Chính phủ đã ở mức cao. Đặc biệt nạn tham nhũng chưa được đẩy lùi và tình trạng bán hàng đa cấp đã làm đảo lộn cuộc sống người dân.

Cử tri cũng đề nghị Bộ GDĐT cần bổ sung kiến thức cho học sinh bậc phổ thông trong bộ môn Lịch sử và Địa lý về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo; nhà nước cần tăng chế tài xử phạt đối với những hành vi vi phạm Luật tài nguyên môi trường, luật ATGT, sử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất, chăn nuôi và bảo quản thực phẩm.

(Thái Dương)