Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cử tri TP Vinh kiến nghị 7 nhóm vấn đề về giáo dục

18:44, 30/11/2016

Sáng nay (30/11), tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khoá XIV, đơn vị bầu cử số 4 gồm ông Hồ Đức Phớc - UV TW Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước; Trần Văn Mão - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh  và Bà Đinh Thị Kiều Trinh - Cán bộ Sở LĐTB&XH Tỉnh đã có cuộc tiếp xúc với cử tri cử tri TP Vinh.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại TP Vinh, các cử tri đã kiến nghị 7 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục. Đó là những bất cập trong triển khai chương trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; tiêu chuẩn đánh giá các cơ sở giáo dục còn chồng chéo; chỉ tiêu biên chế tuyển dụng cô nuôi trong trường mầm non chưa đảm bảo chế độ chính sách; việc tinh giản biên chế sẽ gây nhiều khó khăn đối với một ngành đặc thù như giáo dục; cán bộ quản lý giáo dục cấp Phòng, Sở, Bộ chưa được hưởng phục cấp thâm niên; Việc xếp hạng giáo viên chưa đảm bảo công bằng so với các ngành nghề khác; học phí của các trường ngoài công lập còn cao…

Cử tri TP Vinh kiến nghị 7 nhóm vấn đề về giáo dục
Cử tri TP Vinh kiến nghị 7 nhóm vấn đề về giáo dục

Giải trình các kiến nghị của cử tri, ông Hồ Đức Phớc cho rằng: Với nhiều chính sách ưu đãi của tỉnh, những năm qua, Nghệ An đã đạt được những thành tích cao trong giáo dục với nhiều học sinh đạt giải cao trong nước cũng như quốc tế. Vì vậy, tỉnh Nghệ An, ngành nói chung, phòng giáo dục TP nói riêng, cần phát huy và quan tâm giải quyết những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường đội ngũ, sắp xếp bộ máy hợp lý và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Ông Hồ Đức Phớc trả lời kiến nghị của cư tri
Ông Hồ Đức Phớc trả lời kiến nghị của cử tri

Những vấn đề liên quan đến Nghị định, Thông tư hay Quy định của Bộ, đoàn ĐBQH sẽ tiếp thu và tổng hợp đầy đủ để trình các cấp, ngành liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

(An Duyên - Đăng Lâm)