Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Triển khai công tác tư pháp năm 2017

11:24, 23/12/2016

Ngành tư pháp làm đúng, thẩm định chính sách, văn bản pháp luật cẩn thẩn, sẽ góp phần hoàn thiện thể chế quản lý của nhà nước. Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2017 vào sáng nay (23/12).

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Điểm cầu Nghệ An
Điểm cầu Nghệ An

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc đánh giá cao việc triển khai nhiệm vụ của ngành tư pháp đã đi đúng trọng tâm, sát với các Nghị quyết của Đảng, phù hợp với chủ trương của Chính phủ.

Thủ tướng khẳng định: nếu ngành tư pháp làm đúng, thẩm định chính sách, văn bản pháp luật cẩn thẩn, sẽ góp phần hoàn thiện thể chế quản lý của nhà nước, đồng thời tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong kinh doanh sản xuất. Thủ tướng đã chỉ ra những hạn chế của ngành tư pháp, như việc nhiều địa phương thực hiện pháp luật chưa nghiêm, nên dẫn đến tình trạng nhờn luật.

Thủ tướng yêu cầu, trong năm 2017 ngành tư pháp cần tập trung  thực hiện tốt công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, chú trọng vào đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, chủ động, sáng tạo, bám sát chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, ổn định, minh bạch và đặc biệt phòng chống lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào phục vụ công tác.

(Nguyễn Nam - Chu Quý)