Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

11:22, 03/01/2017

Sáng nay (3/1/2017), Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII.

Dự hội nghị có các đ/c: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Giáo sư tiến sỹ Trần Đình Thiên - Viện trưởng viện Kinh tế Việt Nam; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; trưởng phó các cơ quan TW đóng trên địa bàn; cấp ủy các huyện, thành, thị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Các nội dung được quán triệt hôm nay là rất quan trọng, đã được BCH TW khóa XII thông qua tại Hội nghị lần thứ 4. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các đại biểu dự hội nghị phát huy tinh thần trácg nhiệm, tập trung lắng nghe, nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, nắm vững nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch thực hiện của tỉnh để khi về địa phương, đơn vị sẽ trực tiếp tổ chức tham gia quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao và thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 04 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình trong Tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhận định.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ triển khai dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ triển khai dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trực tiếp quán triệt chuyên đề về xây dựng Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định sự cần thiết ban hành nghị quyết của BCH TW khóa XII, trên cơ sở phân tích những kết quả, hạn chế và nguyên nhân của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thời gian qua, nhất là trong quá trình thực hiện Nghị quyết TW khóa XI. Tổng kết 30 năm đổi mới, Đảng ta nhận định “Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp”. Trên cơ sở đó, Đảng đã nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, tập trung ở 3 mặt: suy thoái về tư tưởng chính trị; suy thoái đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu mỗi cấp ủy Đảng và bản thân cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong nội bộ; Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân; Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Quan điểm thực hiện là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp cũng đã được đề ra và yêu cầu các cấp ủy Đảng phải thực hiện trong thời gian tới.

PGS, TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam triển khai một số nội dung cơ bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
PGS, TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam triển khai một số nội dung cơ bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

Tiếp đó, Phó Giáo sư – tiến sỹ Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã trao đổi các chuyên đề liên quan đến một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữa vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Áp dụng vào thực tế tại địa phương, Phó Giáo sư – tiến sỹ Trần Đình Thiên cho rằng, trên cơ sở chung, Nghệ An cần phải có cách nhìn và tiếp cận riêng phù hợp, để nâng chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình hội nhập.

Phát biểu kết luận hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ IV BCH TW khóa XII, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu, cấp ủy các cấp sớm triển khai hội nghị quán triệt tại các Đảng bộ; trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tế công việc. Gắn Nghị quyết TW 4 khóa XII với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và các nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương./.

(Thái Dương – Minh Quý)