Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sơ kết công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội nông dân tỉnh

11:23, 06/01/2017

Sáng nay (6/1), UBND tỉnh và Hội nông dân tỉnh sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác. Đ/c Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Sau 1 năm triển khai chương trình phối hợp, các cấp Hội nông dân đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện Chỉ thị 08 của Tỉnh ủy về “Dồn điền, đổi thửa” tích tụ ruộng đất, xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh đã có trên 146 nghìn hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Xây dựng, nhân rộng được 300 mô hình làm kinh tế giỏi. Đặc biệt, giai đoạn 2012-2016, Nghệ An có 6 sản phẩm được tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Việt Nam.

toàn huyện đã xây dựng trên 320 mô hình kinh tế trang trại, gia trại cho thu nhập trên mỗi năm trên 200 triệu đồng/mô hình(Trong ảnh: Mô hình nuôi dê của Anh Nguyễn Văn Thắng ở xã Nghi Kiều)
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả của nông dân trong tỉnh đã được tôn vinh (Trong ảnh: Mô hình nuôi dê của Anh Nguyễn Văn Thắng ở xã Nghi Kiều - huyện Nghi Lộc)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đề nghị trong thời gian tới, UBND tỉnh và Hội nông dân tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đã ký kết. Trong đó, tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ nông dân vay vốn sản xuất kinh doanh; chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn.

Trước mắt, đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chuẩn bị tốt cho Hội nghị sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh giai đoạn 2012-2016 vào quý I năm 2017.

(Hoàng Hiếu - Hồng Sơn)