Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai công tác năm 2017

19:28, 10/01/2017

Chiều nay (10/1), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. 

Dự hội nghị có các đ/c Nguyễn Văn Khánh - Phó viện trưởng Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự TW; Nguyễn Văn Thông - Phó bí thư tỉnh ủy; Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2016, Tỷ lệ thụ lý tin báo tội phạm đạt 96%; tỷ lệ xử lý án kết thúc điều tra đạt 97,3%; tỷ lệ xét xử sơ thẩm đạt 94%. Chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp chuyển biến tích cực; không để xảy ra các trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam và khởi tố bị oan.

khánh
Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Văn Khánh phát biểu tại hội nghị

Về những nhiệm vụ trong năm 2017, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Văn Khánh và Phó bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nêu rõ, ngành kiểm sát tỉnh Nghệ An phải tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chống oan sai và bỏ lọt tội phạm.. Góp phần bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật và xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Nnnn
Các tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu xuất sắc trong năm 2016

Dịp này, 2 tập thể của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất. Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng "Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân" cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và "cờ thi đua tập thể xuất sắc dẫn đầu khối" cho 6 tập thể. Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân xuấ sắc được Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng bằng khen và nhiều danh hiệu khác./.

Thái Dương - Hồng Sơn