Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ CHQS tỉnh: Biểu dương 32 điển hình "xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

09:27, 20/04/2017

Tối 19/4/2017, tại Thành phố Vinh, Đảng ủy- Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Tham gia buổi lễ, có các đ/c: Đại tá Nguyễn Đức Hóa - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và 32 điển hình tiên tiến từ các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh.

Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến  LLVT Nghệ An dâng hoa, báo công với Bác ở Quảng trường Hồ Chí Minh.JPG
Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến LLVT Nghệ An dâng hoa báo công với Bác ở Quảng trường Hồ Chí Minh

Qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động (2014 – 2017), đơn vị đã đạt được những thành tích xuất sắc. Liên tục từ năm 2012 đến 2014, Bộ CHQS tỉnh được tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua xuất sắc. Năm 2015, Bộ CHQS tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Năm 2016, đơn vị được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc. Hàng năm, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua. Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động, toàn lực lượng vũ trang tỉnh có 32 cá nhân tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh, khen thưởng.

Văn nghệ tại đêm giao lưu
Văn nghệ tại đêm giao lưu
Các điển hình tiên tiến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thi đua với các đại biểu
Các điển hình tiên tiến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thi đua với các đại biểu
CB, CS Bộ CHQS tỉnh tham quan Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh để tìm hiểu một giai đoạn hào hùng của quê hương.JPG
CB, CS Bộ CHQS tỉnh tham quan Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao vòng hoa và Giấy khen cho các điển hình tiên tiến.JPG
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy  Nguyễn Xuân Sơn trao Giấy khen cho các điển hình tiên tiến

Tại buổi giao lưu, Bộ CHQS tỉnh đã biểu dương 32 cá nhân điển hình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.

(Phong Quang – Trọng Kiên)