Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cử tri Quỳ Hợp lo lắng về việc khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường

10:53, 21/04/2017

Sáng nay (21/4), tại xã Châu Cường, đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nghệ An gồm các ông/bà: Phan Đình Trạc - Ủy viên TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW; Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện đa khoa Tây Bắc; Mong Văn Tình - Cán bộ huyện đoàn Quế Phong đã có buổi tiếp xúc cử tri của 4 xã gồm Châu Cường, Châu Thành, Châu Hồng và Châu Tiến trước kỳ họp thứ 3.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đã đề xuất một số vấn đề mà tỉnh, Chính phủ, Quốc hội cần quan tâm như: thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Vấn đề phát triển sản xuất và các công trình phúc lợi phục vụ sản xuất. Cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ xi măng để các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM , giảm thiểu tối đa việc khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường từ các Công ty, doanh nghiệp.

Ông Sầm Phúc Thảo - cử tri xã Châu Cường kiến nghị cần quan tâm khắc phục sự cố vỡ bể chứa thải của Cty Kim Loại Màu.jpg
Ông Sầm Phúc Thảo - cử tri xã Châu Cường kiến nghị cần quan tâm khắc phục sự cố vỡ bể chứa thải của Công ty kim loại màu Nghệ Tĩnh

Cử tri mong muốn, chính quyền đôn đốc Công ty kim loại màu Nghệ Tĩnh sớm khắc phục sự cố môi trường sau vụ việc vỡ bể chứa thải gây ảnh hưởng ở các xã Châu Thành, Châu Cường và Châu Quang;  thu hồi đất của các lâm trường để giao đất sản xuất cho nhân dân các địa phương; Sớm cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và đất ở cho người dân, giải quyết việc làm cho con em dân tộc thiểu số của các địa phương trên địa bàn huyện Quỳ Hợp sau khi tốt nghiệp. Nên đổi mới công tác tuyến dụng công chức, viên chức...

Ông Phan Đình Trạc tiếp thu, ghi nhận và giải trình các vấn đề cử tri các xã quan tâm, phản ánh.jpg
Ông Phan Đình Trạc tiếp thu, ghi nhận và giải trình các vấn đề cử tri các xã quan tâm

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Phan Đình Trạc tiếp thu, ghi nhận và giải trình các vấn đề cử tri các xã quan tâm, phản ánh. Đồng thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, kiến nghị lên các cơ quan, đơn vị liên quan và trong kỳ họp Quốc hội sắp tới.

(Phan Giang – Đài Quỳ Hợp)