Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tôn vinh 127 điển hình tiên tiến toàn quân

11:57, 17/05/2017

Sáng nay (17/5), tại hội trường Bộ tư lệnh Quân khu 4, Bộ quốc phòng tổ chức Gặp mặt tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quân thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" giai đoạn 2014 - 2017.

Tham dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đồng chí Ủy viên trung Đảng gồm: Mai Văn Ninh - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Tân Cương – Tư lệnh quân khu 4 cùng các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương và 127 điển hình tiên tiến toàn quân.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

3 năm qua, các đơn vị trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, gắn kết quả thực hiện cuộc vận động với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua Quyết thắng. Cuộc vận động đã trở thành động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ toàn quân khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Từ đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều các phong trào, mô hình mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

Đến nay, toàn quân đã có 186 đề tài, 50 sáng kiến được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng. Các cán bộ, chiến sỹ cũng đã tham gia gần 4,6 triệu ngày công tu sửa, nâng cấp hơn 9 nghìn km đường nông thôn, gần 8 nghìn km mương thủy lợi, tặng hơn 3.600 nhà tình nghĩa, nhà đoàn kết cho hộ nghèo.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi lễ
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, sát với thực tế từng cơ quan đơn vị, đã góp phần tạo ra những chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động trong toàn quân, trực tiếp xây dựng quân đội vững mạnh, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Từ thực tiễn cơ sở đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, toàn quân đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh. Đây thực sự là những điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực, có sức thuyết phục, cảm hóa mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm cách mạng, khơi dậy và nhân lên phẩm chất cao quý “Bộ đội cụ Hồ”, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Quân ủy Trung ương Bộ quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 127 điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
Quân ủy Trung ương Bộ quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 127 điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Với những thành tích đóng góp trong trong thời gian qua, dịp này, Quân ủy Trung ương Bộ quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 127 điển hình tiên tiến đại diện cho hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu trong toàn quân trong việc thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

(Đức An – Hữu Song)