Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ CHQS tỉnh: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

14:16, 23/06/2017

Sau 2 ngày (22, 23/6/2017) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm; Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh Nghệ An lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017- 2022) đã thành công tốt đẹp.

Tham gia Đại hội có Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; đại biểu Ban thanh niên Quân khu 4 và các tổ chức Đoàn kết nghĩa, cùng đại biểu cán bộ, đoàn viên thanh niên đến từ các tổ chức đoàn trực thuộc trong LLVT tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội Đoàn TNCS HCM Bộ CHQS tỉnh Nghệ An lân thứ XII (NK (2017-2022).JPG
Toàn cảnh Đại hội Đoàn TNCS HCM Bộ CHQS tỉnh Nghệ An lần thứ XII (NK (2017-2022)

Nhiệm kỳ qua (1912-2017), Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh; sự hướng dẫn chỉ đạo của Ban thanh niên Quân khu 4 và Tỉnh đoàn Nghệ An; đã đạt được nhiều kết quả tốt. Các tổ chức đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh đã thể hiện được vai trò lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giúp nhân dân phòng chống bão lụt, cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai; xung kích đi đầu trong hành quân dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp với "chiến dịch thanh niên tình nguyện" ở các vùng sâu, vùng xa, địa bàn vùng đồng bào có đạo; tiêu biểu như ở xã biên giới Nậm Giải, huyện Quế Phong và các xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Thạch, An Hòa, Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu…

CB, ĐVTN biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh Nghệ An lần thứ XII.JPG
CB, ĐVTN biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh Nghệ An lần thứ XII

Đặc biệt, trong hai năm 2016 và 2017, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã tặng hơn 5.000 lá cờ Tổ quốc mới và hơn 40 suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng cho bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc địa bàn Thị xã Cửa Lò, Hoàng Mai, huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu…

Cán bộ, đoàn viên thanh niên bỏ phiếu bầu đại biểu tham gia Đại hội Đoàn TNCS HCM tỉnh Nghệ An lần thứ XVII.JPG
Cán bộ, đoàn viên thanh niên bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu tham gia Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII

Trong 5 năm qua, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã chọn giới thiệu 374 đoàn viên ưu tú tham gia 8 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, tạo nguồn cho cấp ủy các cấp xem xét lựa chọn các đồng chí xuất sắc kết nạp vào Đảng...

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh- Bí thư Tỉnh đoàn trao Cờ thi đua tổ chức Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  5 năm liên tục (2012-2017) cho Đoàn TN Bộ CHQS tinh Nghệ An.JPG
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh- Bí thư Tỉnh đoàn trao Cờ thi đua tổ chức Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2012-2017) cho Đoàn TN Bộ CHQS tinh Nghệ An

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; thảo luận tổng kết ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ CHQS tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2012- 2017; đồng thời thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017- 2022. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên tỉnh Nghệ An lần thứ XVII gồm 5 đồng chí.

Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân của Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2012-2017.JPG
Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân của Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2012-2017

Dịp này, Đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Tỉnh đoàn đã trao Cờ thi đua tổ chức Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2012-2017) cho Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh; trao Bằng khen của Tỉnh đoàn Nghệ An cho 4 tập thể và 4 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2012-2017.

(Phong Quang – Trọng Kiên)