Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tăng cường đối thoại giải quyết các vụ việc bức xúc ở cơ sở

11:44, 26/07/2017

Sáng nay (26/7), Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở Tỉnh sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xây dựng được 50 điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 49 điểm sáng về công tác dân vận chính quyền. 480/480 xã, phường, thị trấn có Ban thanh tra nhân dân; 100% đơn vị cấp xã có Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc được các doanh nghiệp triển khai có hiệu quả, tạo động lực quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ thuế và bảo hiểm xã hội; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh; từ đó tăng cường khối đại đoàn kết, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ngoài những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã nêu lên tồn tại như: ở một số nơi Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng hoạt động chưa hiệu quả; một số doanh nghiệp chưa quan tâm xây dựng quy chế dân chủ cơ sở; chưa thực hiện các chế độ bảo hiểm cho người lao động kịp thời.

Về  nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở tỉnh tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân và giải quyết các vụ việc nổi cộm từ cơ sở; Tập trung làm tốt hơn nữa các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

Thu Hiền – Quốc Toàn