Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại trường chính trị tỉnh

11:55, 14/08/2017

Sáng nay (14/8), Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thường trực Tỉnh ủy. 

Dự và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh- UV Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh  ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  Nguyễn Xuân Sơn - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Huy- Phó bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Đ/ c Nguyễn Xuân Sơn báo cáo tại buổi làm việc.
Đ/ c Nguyễn Xuân Sơn - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, thay mặt thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã báo cáo với đoàn về  công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Kết quả 10 năm thực hiện quyết định số 184 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kết luận số 117 của Ban bí thư về chức năng nhiệm vụ và công tác đào tạo, bồi dưỡng tại trường chính trị tỉnh; Công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng của tỉnh Nghệ An. Trong giai đoạn 2011- 2016, tỉnh đã đào tạo lý luận chính trị sơ cấp cho hơn 6.400 đồng chí, trung cấp  hơn 8.400 đồng chí và gần 1.100 đồng chí được đào tạo cao cấp, cử nhân chính trị. 10 năm qua, trường chính trị tỉnh đã mở được 350 lớp với trên 26.600 học viên ở nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị công tác đào tạo cần đi sâu vào thực hành, thực tiễn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh- Bí thư tỉnh ủy  khẳng định việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh. Nhấn mạnh về vai trò, trách nhiệm, trình độ lý luận thực tiễn của cán bộ, giảng viên trường chính trị tỉnh, đồng chí đề nghị công tác đào tạo cần đi sâu vào thực hành, thực tiễn. Về nghiên cứu lý luận ở trường chính trị tỉnh còn hạn chế nên cần có chương trình nghiên cứu riêng.  Hoàn thiện  tổ chức bộ máy theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt hội thi giảng viên giỏi trong thời gian tới.

PGS
Đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định phía Học viện sẽ thường xuyên cập nhật giáo trình bám sát với Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII và các nghị quyết đại hội Đảng.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học việnChính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao về các ý kiến góp ý mang tính toàn diện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của tỉnh lĩnh vực này đạt kết quả  tích cực, tỉnh cũng đã quan tâm để đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất đối với trường chính trị tỉnh.

Về phía Học viện sẽ linh hoạt hơn trong việc xét đối tượng học viên, giảng viên, tuy nhiên vẫn phải gắn với tiêu chí có sức thuyết phục. Đổi mới công tác giảng dạy, xuất phát từ thực tiễn để xây dựng chương trình, dành nhiều hơn cho môn học ngoại khóa có lãnh đạo địa phương báo cáo chuyên đề. Cập nhật giáo trình bám sát với Nghị quyết trung ương Đảng khóa XII và các nghị quyết của đại hội Đảng. Nâng cao tính kỷ cương, ý thức học tập tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng./.

Bùi Thọ - Mai Thanh