Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập hội hữu nghị Việt – Trung tỉnh Nghệ An

19:42, 13/08/2017

Chiều nay (13/8), Hội hữu nghị Việt – Trung tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1957 – 2017). 

Dự lễ kỷ niệm có Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt -  Trung; ông Trương Liên Hựu - Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội hữu nghị Việt – Trung tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Trải qua 60 năm thành lập và phát triển, Hội hữu nghị Việt – Trung tỉnh Nghệ An đã không ngừng lớn mạnh và trở thành một tổ chức giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam nói chung, nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng với nhân dân Trung Quốc.

Sau 7 kỳ đại hội, Hội đã tổ chức nhiều chương trình giao lưu và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Ngoài ra, Hội đã kiên trì phương châm hoạt động đối ngoại nhân dân, làm cầu nối mời các doanh nghiệp Trung Quốc sang đầu tư tại Nghệ An, cũng như phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh quyên góp được hơn 160 triệu đồng ủng hộ các gia đình Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai tại tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Cam Túc.

a
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trao Bức trướng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Hội Hữu nghị Việt Trung tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Trung Nguyễn Xuân Thắng và Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Trương Liên Hựu đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Hội hữu nghị Việt – Trung tỉnh Nghệ An; Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò hoạt động của mình, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, tổ chức đa dạng các hoạt động giao lưu hữu nghị, gắn các hoạt động với thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch, đồng thời tích cực tham gia công tác tuyên truyền để không ngừng tăng cường tình hữu nghị đoàn kết hợp tác giữa nhân dân Nghệ An với nhân dân Trung Quốc.

Trao bằng khen của UBND tỉnh và
Trao bằng khen của Trung ương Hội hữu nghị Việt - Trung và UBND tỉnh Nghệ An cho các tập thể, cá nhân có thành thích trong hoạt động đối ngoại.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đã trao bức trướng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Hội Hữu nghị Việt Trung tỉnh Nghệ An. UBND tỉnh, Trung ương Hội hữu nghị Việt - Trung cũng tặng bằng khen cho tập thể và các cá nhân hội hữu nghị Việt – Trung tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích trong hoạt động đối ngoại ./.

Đức An