Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hội Cựu chiến binh tỉnh phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới

11:34, 21/09/2017

Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị là quyết tâm của Cựu chiến binh Nghệ An (CCB) tại Đại hội hội cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, diễn ra vào sáng nay (21/9).

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Trung ương hội CCB Việt Nam, Bộ tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Hội CCB các tỉnh Thanh Hoá, Hà Tĩnh, các tướng lĩnh đã nghỉ hưu và 252 đại biểu CCB tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.
Đoàn chủ tịch đại hội.
Đoàn chủ tịch đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB Nghệ An đã thành lập thêm 2 hội CCB cấp cơ sở; kết nạp hơn 12.800 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 174.000 người.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa V phát biểu khai mạc đại hội.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa V phát biểu khai mạc đại hội.

Với lực lượng hùng hậu, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng của tỉnh.

Nổi bật phải kể đến phong trào giảm nghèo, phát triển kinh tế cho hội viên. Từ nguồn quỹ của các cấp Hội đã mở rộng và phát triển gần 600 doanh nghiệp nhỏ và vừa; trên 100 Hợp tác xã, tổ Hợp tác xã, gần 16.000 trang trại, gia trại do hội viên làm chủ, tạo việc làm cho trên 42.000 lao động. Bên cạnh đó hoạt động an sinh xã hội được Hội CCB các cấp đặc biệt quan tâm. 5 năm, Hội đã xoá 958 nhà tạm bợ, dột nát, số hộ CCB nghèo chỉ còn 3,54%, thấp hơn tỉ lệ chung của địa phương; hộ khá, giàu chiếm khoảng 70%, tăng 7,44% so với đầu nhiệm kỳ.

Trung tướng Nguyễn Văn Đạo
Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại đại hội, các đại biểu đã phát biểu, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới 2017 - 2022.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Đảng bộ và chính quyền đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; có giải pháp để giảm bền vững tỷ lệ hộ CCB nghèo, nâng cao đời sống của cựu chiến binh trên các địa bàn, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Bên cạnh đó, cần thường xuyên phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng, tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của địa phương; thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội CCB góp ý kiến xây dựng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể nhân dân xây dựng mối quan hệ và phối hợp hoạt động với Hội Cựu chiến binh, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng Hội CCB tỉnh bức trướng có dòng chữ:
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng Hội CCB tỉnh bức trướng có dòng chữ: "Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An tặng Hội CCB tỉnh Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới".
Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao bức trướng chúc mừng Hội CCB tỉnh Nghệ An.
Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao bức trướng chúc mừng Hội CCB tỉnh Nghệ An.
Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc.
UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.
UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.
Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khoá VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm  32 đồng chí.  Và bầu 13 đại biểu dự ĐH Hội CCB Toàn quốc  khóa 6
Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khoá VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 32 đồng chí. Và bầu 13 đại biểu dự ĐH Hội CCB Toàn quốc khóa 6.

Thu Hiền - Quốc Toàn