Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

55 đại biểu được bầu vào Ban chấp hành Đoàn TNCS tỉnh Nghệ An khóa XVII

23:31, 07/10/2017

Chiều nay (07/10), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An tiếp tục phiên họp thứ hai với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành Đoàn TNCS tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Dự đại hội có đại diện các ban Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại diện các ban Tỉnh uỷ.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong khuôn khổ thời gian làm việc của phiên thứ hai, 348 đại biểu chính thức đã tiến hành các nội dung: báo cáo kết quả thảo luận tại các trung tâm; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và dự thảo điều lệ Đoàn sửa đổi; báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2012 – 2017; bầu Ban chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

đồng chí Nguyễn Thị Thơm – Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVI  báo cáo kiểm điểm BCH Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Đồng chí Nguyễn Thị Thơm – Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVI báo cáo kiểm điểm BCH Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Đại biểu Phan Văn Cảnh – Bí thư Huyện đoàn  Nam Đàn trình bày tham luận “Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục của Đoàn trong tình hình mới”.
Đại biểu Phan Văn Cảnh – Bí thư Huyện đoàn Nam Đàn trình bày tham luận “Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục của Đoàn trong tình hình mới”.

Với tinh thần “Đoàn kết – dân chủ - trí tuệ - đổi mới”, Đại hội đã bầu ra 55 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An khóa XVII.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nêu cao tinh thần “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ an đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung phiên thứ hai đề ra.

a
Trao tặng một số "Giải vui" cho các đại biểu tham dự Đại hội.

Sau khi kết thúc phiên họp thứ hai của Đại hội, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An đã tiến hành họp BCH Tỉnh đoàn khóa XVII lần thứ nhất.

Hoàng Thọ