Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

64 giảng viên tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi các trường Chính trị khu vực phía Bắc

12:11, 12/10/2017

Sáng nay (12/10), tại thành phố Vinh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ các bộ ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ 6 - năm 2017 khu vực phía Bắc. 

Dự khai mạc có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Nghệ An có PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. 

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc có ý nghĩa thiết thực đối với toàn bộ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống trường chính trị, trường Bộ, ngành trong cả nước. Thông qua Hội thi, Học viện có thêm cơ sở từ thực tiễn, nghiên cứu, xây dựng, hướng dẫn, thống nhất quản lý và đổi mới nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cho các trường.

a
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh tính thiết thực của hội thi đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống trường chính trị, trường Bộ, ngành trong cả nước. 

Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung và đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nói riêng đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đóng vai trò rất quan trọng, là tiền đề để tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường Chính trị năm 2017 khu vực phía Bắc là cơ hội để Nghệ An học tập, trao đổi những kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nghệ An.

a
PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội phát biểu tại lễ khai mạc.

Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ các bộ ngành, đoàn thể Trung ương được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 3 năm một lần. Năm nay, hội thi có 64 giảng viên đến từ 33 trường chính trị và cán bộ khu vực phía Bắc.

a
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự hội thi.

Các giảng viên sẽ thực hiện 03 nội dung thi: Giáo án; Viết; Giảng bài trên lớp và xét điều kiện là kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy trong 03 năm qua./.

Mai Hương - Duy Thanh