Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cử tri Đô Lương: Đề nghị xem xét cho cán bộ xóm nộp bảo hiểm xã hội

17:54, 09/10/2017

Sáng nay (9/10), tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An gồm các ông: Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Đô Lương. 

Toàn cảnh buổi tiếp xúc.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc.

Mở đầu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp thứ 4 của Quốc hội. Tại kỳ họp Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua 6 dự án luật sửa đổi và cho ý kiến lần đầu 10 dự án luật cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Bài Sơn và Hồng Sơn đã bày tỏ băn khoăn một số vấn đề như: Hệ thống điện, một số tuyến đường, trong đó có đường Lam Giang xuống cấp ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; mong muốn Nhà nước quan tâm về đầu ra sản phẩm nông nghiệp và siết chặt quản lý về vật tư nông nghiệp; khó khăn trong xây dựng Nông thôn mới ở các xã miền núi; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp còn chậm; cần quan tâm giải quyết hỗ trợ làm nhà ở cho các gia đình chính sách; tình trạng thiếu giáo viên cấp mầm non trên địa bàn xã; đề nghị xem xét cho đối tượng Bí thư xóm trưởng được nộp bảo hiểm xã hội.

Cử tri huyện Đô Lương nêu ý kiến, kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội.
Cử tri huyện Đô Lương nêu ý kiến, kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội.

Tại hội nghị, Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu đã yêu cầu huyện Đô Lương và các xã quan tâm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, công tác xây dựng nông thôn mới, hành lang an toàn lưới điện, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Đối với việc hỗ trợ tiền làm nhà ở cho người có công, Giám đốc Công an tỉnh cho biết hiện Chính phủ đã bắt đầu trích ngân sách cấp về cho các địa phương thực hiện. 

Giám đốc Công an tỉnh trả lời kiến nghị cử tri huyện Đô Lương.
Giám đốc Công an tỉnh trả lời kiến nghị cử tri huyện Đô Lương.

Một số ý kiến liên quan đến thẩm quyền giải quyết của đại biểu Quốc hội, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu hứa tiếp thu để phản ánh tại kì họp thứ 4 quốc hội khóa XIV sắp tới./.

Sỹ Bắc - Ngọc Phương -  Đài TTTH Đô Lương