Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm tại địa phương

17:08, 11/10/2017

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIV, sáng nay (11/10), đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả năm 2017, việc thực hiện Nghị quyết số 36 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm tại địa phương. 

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Năm 2017, tình hình tội phạm trên địa bàn Nghệ An vẫn diễn biến phức tạp, các vụ việc tranh chấp về dân sự, các khiếu kiện hành chính gia tăng đột biến. Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh thụ lý 8.668 vụ án các loại, đã giải quyết được 7.357 vụ, đạt gần 85%. So với năm 2016 số thụ lý tăng 695 vụ, việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, 2 ngành Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân đã giải trình, làm rõ 7 vấn đề mà các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm như: Thực trạng tội phạm an ninh quốc gia, tội phạm tham nhũng, tội phạm kinh tế trên địa bàn; Nguyên nhân một số vụ án dân sự còn kiện tụng kéo dài, chưa xử lý dứt điểm; biện pháp xử lý các vụ án bị hủy, sửa…

Ông Nguyễn Thanh Hiền
Ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hiền ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác năm 2017 của 2 ngành Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đồng chí đề nghị 2 ngành tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Về các kiến nghị, đề xuất của 2 ngành, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ xem xét, tổng hợp, trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới./.

Hoàng Hiếu - Hồng Sơn