Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cầu treo Chôm Lôm sẽ được sửa chữa, nâng cấp từ tháng 12/2017

16:49, 10/11/2017

Trong chuyến công tác tại Nghệ An, đồng chí Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đến kiểm tra cầu treo Chôm Lôm, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông. 

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý – Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ.

a
Đồng chí Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương kiểm tra chất lượng cầu treo Chôm Lôm.

Sau vụ chìm đò thương tâm làm 19 học sinh bị thiệt mạng và mất tích xảy ra ngày 7/10/2006 trên sông Cả, bằng sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, cùng sự phát động kêu gọi của Đài PT-TH Nghệ An, Báo Tiền Phong, các đơn vị, nhà hảo tâm,... chỉ sau một thời gian ngắn, cầu treo Chôm Lôm đã được xây dựng, nối 2 bờ sông Cả. Từ khi có cầu đã chấm dứt cảnh người dân phải qua sông bằng thuyền, đặc biệt là học sinh đến trường mùa mưa lũ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ mất an toàn.

a
10 năm đưa vào sử dụng, cầu treo Chôm Lôm hiện đang xuống cấp, gây mất an toàn cho người dân khi lưu thông.

Cầu treo Chôm Lôm có chiều dài 168m, rộng 2,2m, cao 14,2m, mặt cầu lát bằng gỗ, có sức chịu tải trọng 2,5 tấn. Tuy nhiên, qua 10 năm đưa vào sử dụng, hiện nay, cầu đã có dấu hiệu xuống cấp. 

a
Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu địa phương gấp rút sửa chữa, nâng cấp cầu.

Kiểm tra tình hình thực tế tại cầu treo Chôm Lôm, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị địa phương cần có phương án sửa chữa, tu bổ cầu để người dân yên tâm lưu thông.

a
Theo kế hoạch, huyện Con Cuông sẽ triển khai sửa chữa, nâng cấp cầu từ tháng 12/2017.

Qua báo cáo của lãnh đạo huyện Con Cuông, hiện tỉnh đã bố trí kinh phí 1,5 tỷ động để sửa chữa, nâng cấp. Theo đó, mặt cầu sẽ được thay bằng nền sắt và việc sửa chữa bắt đầu triển khai từ tháng 12/2017; Đồng thời huyện sẽ chỉ đạo thi công một cách nhanh nhất để đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân trên địa bàn../.

Trần Lịch – Hồng Phong