Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chủ tịch Quốc hội: Nghệ An cần xác định khâu đột phá để phát triển nhanh, bền vững

17:42, 19/11/2017

Chiều nay (19/11), đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. 

Cùng đi về phía đoàn công tác có đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường Quốc hội; lãnh đạo một số Ủy ban và Ban của Quốc hội.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đại biểu đoàn ĐBQH và một số Sở ban ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Trong bối cảnh gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng năm 2017, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh ước đạt 8,13%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 32,3 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng công nghiệp. Tỷ lệ đô thị hóa đến cuối năm 2017 ước đạt 30%. Tỷ lệ hộ nghèo dự kiến còn 7,3 %. Về văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại có bước phát triển khá toàn diện.

Đối với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, đã chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là về công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, công tác xây dựng Pháp luật. Đặc biệt, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, công tác tiếp công dân; tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đạt kết quả tốt...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng đã báo cáo về hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh, nổi bật là hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trong tâm thời gian tới.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An đã có nhiều giải pháp phù hợp để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Đồng chí cũng nhấn mạnh Nghệ An là một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, anh hùng, có truyền thống hiếu học và vui mừng khi tỉnh đạt được một số kết quả trong phát triển kinh tế, giáo dục, chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.  

a
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí cũng đánh giá cao về sự đóng góp ý kiến của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tại các kỳ họp của Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh đã thực hiện tốt vai trò giám sát, phát hiện các tồn tại, hạn chế của các sở ban ngành, địa phương để kịp thời khắc phục.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Nghệ An cần vươn lên mạnh hơn, nhanh hơn, cao hơn để xứng tầm với mong muốn và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân cả nước; Tỉnh phải xác định được khâu đột phá, trong đó phải cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; Sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ cao; Cần phải có cách làm mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng ghi nhận về một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh và sẽ xem xét, đề xuất lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Mai Hương – Thùy Dương

[links()]