Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phu nhân các lãnh đạo APEC thăm Hội An

17:27, 11/11/2017

Sáng 11-11, trong trời mưa nhẹ, đoàn phu nhân các lãnh đạo APEC đi thăm và chụp hình tại phố cổ Hội An. Sau đó, đoàn gồm hơn 150 người sẽ đến làng lụa Hội An.

Ngày 11-11, phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bà Nguyễn Thị Hiền, cùng phu nhân lãnh đạo các nền kinh tế Singapore, Thái Lan, Philippines... rảo bộ dọc phố cổ Hội An khám phá văn hoá, đời sống người dân phố cổ.

Buổi thăm quan tập trung giới thiệu những nét văn hóa địa phương của phố cổ Hội An và tỉnh Quảng Nam. 

Các phu nhân đi dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai, giao lưu với người dân địa phương và dừng lại chụp ảnh tại chùa Cầu, hỏi thăm về ý nghĩa những mặt hàng lưu niệm được bày bán dọc phố cổ.

Các phu nhân cũng khá thích thú với các hoạt động hàng ngày bên vỉa hè của người dân Hội An như gánh nước chè xanh, gánh tàu hủ hay gánh hoa cúc vàng...

Đoàn các phu nhân tại phố cổ Hội An - Ảnh: NHƯ BÌNH
Đoàn các phu nhân tại phố cổ Hội An - Ảnh: NHƯ BÌNH
Các phu nhân đang lắng nghe hướng dẫn giới thiệu về phố cổ Hội An - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Các phu nhân đang lắng nghe hướng dẫn giới thiệu về phố cổ Hội An - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Các phu nhân thích thú chụp hình tại Chùa Cầu, Hội An - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Các phu nhân thích thú chụp hình tại Chùa Cầu, Hội An - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Các phu nhân xem nghệ nhân điêu khắc tại phố cổ Hội An - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Các phu nhân xem nghệ nhân điêu khắc tại phố cổ Hội An - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Bà Nguyễn Thị Hiền giới thiệu cho các phu nhân khác về những điểm đáng xem của phố cổ Hội An.

Bà Hà Tinh, phu nhân Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, thích thú chăm chú vào những đồ mỹ nghệ làm tay, đặc biệt là mặt hàng vải sợi, và hỏi nhiều về ý nghĩa của các họa tiết.

Phu nhân Thái Lan đã dừng lại và chụp hình lưu niệm với các cô gái bên gánh hoa cúc.

Sau đó, đoàn phu nhân đến thăm làng lụa Hội An. Tại đây, các phu nhận tỏ ra thích thú với không gian truyền thống 300 năm của Hội An. 

Sau khi uống trà và thưởng thức bánh tại làng, các phu nhân đến tham quan khu ươm tơ, qui trình sản xuất sợi tơ và dệt lụa truyền thống, nhà dệt lụa thổ cẩm, nhà dệt vải dân tộc Chăm... rồi đi dạo trong khu trưng bày và ghé mua các sản phẩm. 

"Các phu nhân đã trực tiếp sờ, nắm những con tằm, cái kén tại đây. Các phu nhân đều đã chọn mua những sản phẩm lụa tại đây", nhân viên hướng dẫn tham quan Huỳnh Thị Phương Vy cho biết.

Các phu nhân tham quan tại làng lụa Hội An - Ảnh: THÁI KẾ NGHIỆP
Các phu nhân tham quan tại làng lụa Hội An - Ảnh: THÁI KẾ NGHIỆP
Các phu nhân thích thú xem quy trình dệt lụa - Ảnh: THÁI KẾ NGHIỆP
Các phu nhân thích thú xem quy trình dệt lụa - Ảnh: THÁI KẾ NGHIỆP
Các phu nhân lựa mua lụa tại làng lụa Hội An - Ảnh: THÁI KẾ NGHIỆP
Các phu nhân lựa mua lụa tại làng lụa Hội An - Ảnh: THÁI KẾ NGHIỆP
Rồi cũng tự thanh toán món hàng mình mua - Ảnh: THÁI KẾ NGHIỆP
Rồi cũng tự thanh toán món hàng mình mua - Ảnh: THÁI KẾ NGHIỆP
Các phu nhân thưởng thức trà và bánh với hương vị đặc trưng của Hội an và Việt Nam - Ảnh: THÁI KẾ NGHIỆP
Các phu nhân thưởng thức trà và bánh với hương vị đặc trưng của Hội an và Việt Nam - Ảnh: THÁI KẾ NGHIỆP

Theo Tuoitre.vn