Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chào năm 2018

10:21, 01/01/2018

Xin chào Năm mới 2018! Năm của "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả" như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định; hay như nhiều người trẻ đã nói, năm của "Ước vọng, đổi mới, sáng tạo, cống hiến, liêm chính và thành công".

 

2018-01-01_093210.jpg

rong lây rây mưa bụi, trong lạnh lẽo chuyển mùa, trong náo nức vươn về phía trước, bước chân ta đã bồi hồi, rạo rực chạm vào thềm năm mới 2018. Với mỗi người dân đất Việt, năm 2017 vừa đi qua để lại trong tâm tưởng, ký ức nhiều điều sâu lắng, khó phai.

 

Một năm mà thiên nhiên, khí hậu đã bộc lộ đầy đủ nhất, dai dẳng và tàn khốc nhất những bất thường, giận giữ, cay nghiệt chưa từng có. Lở đất, lở núi, lũ quét, lũ ống ở nhiều địa phương vùng Tây Bắc. Mưa ngập trắng trời, nước sông, nước suối như ngàn vạn con thuồng luồng tràn qua, quật tới dải đất miền Trung và Tây Nguyên. Nhiều cơn bão cuồng nộ từ Bắc chí Nam, nhất là cơn bão số 12 càn quét, gây thiệt hại nặng nề nhiều tỉnh nam Trung Bộ.

 
Cơn bão Tembin ảnh hưởng đến vùng biển Việt Nam
 
Hai cơn bão số 15, số 16 sau khi tàn phá đất nước Philippines, tiếp tục gầm gừ đe doạ các tỉnh Nam Bộ, huyện đảo Trường Sa và vùng thềm lục địa phía Nam. Tính ra cả năm 2017, thiên tai đã cướp đi mạng sống của hơn 380 người, gây thiệt hại hơn 50.000 tỷ đồng do nhiều nhà dân, công trình và phương tiện giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cây trồng, vật nuôi... bị tàn phá. Mưa bão dữ dội đến sát ngay ngày khai mạc Tuần lễ Cấp cao APEC Việt Nam 25, đến tận những ngày cuối cùng của năm 2017

 

Ảnh chụp tại Nhà giàn DK1/14 (bãi Tư Chính) lúc 7h25 sáng 25/12 - Ảnh do chiến sĩ nhà giàn chụp
Ảnh chụp tại Nhà giàn DK1/14 (bãi Tư Chính) lúc 7h25 sáng 25/12 - Ảnh do chiến sĩ nhà giàn chụp

Đó là thiên nhiên, thiên tai, biến đổi khí hậu. Còn xã hội loài người, năm 2017 cũng chứng kiến những biến động, những thất thường, bất trắc về chính trị, xã hội, trật tự, an ninh ở nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

 

au khi ngồi vào ghế Tổng thống nước Mỹ, ông Donald Trump đề cao khẩu hiệu "Nước Mỹ trước tiên", giảm dần các cam kết với đồng minh; rút khỏi nhiều hiệp định mà Mỹ tham gia trước đó: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Paris về ứng phó biến đổi khí hậu; rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO); công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel; tăng cường kiểm soát vấn đề nhập cư; cứng rắn hơn với chương trình hạt nhân của Triều Tiên; gia tăng căng thẳng với Nga, Syria, Cuba, Venezuela và nhiều nước không chịu đi theo quỹ đạo của Mỹ; “chú ý” nhiều hơn đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

 

 

Còn nước láng giềng Trung Quốc, qua Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc,với ưu thế vượt trội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong bộ máy lãnh đạo, “Giấc mơ Trung Hoa”, “tư tưởng Tập Cận Bình” đề ra tham vọng đến năm 2050, đưa nước này trở thành “cường quốc chủ nghĩa xã hội hiện đại với tầm ảnh hưởng dẫn đầu thế giới”. Năm 2017 cũng chứng kiến nhiều cuộc bầu cử và biến động chính trị to lớn, sâu sắc ở Châu Âu, như Pháp, Đức, vùng Catalonia (Tây Ban Nha), vùng Venice và Lombardy thuộc Italy; những cuộc tấn công khủng bố đẫm máu ở Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ.

2018-01-01_093210.jpg

rong bối cảnh đó, năm 2017 đánh dấu bước đi rất đáng mừng của đất nước ta trên nhiều lĩnh vực. Tất cả 13 chỉ tiêu quan trọng mà Quốc hội đề ra đầu năm đều đạt và vượt. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) vượt lên mức cao 6,81%. Năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc, đứng thứ 55/137; chỉ số thuận lợi kinh doanh năm 2017 của Việt Nam tăng 14 bậc, lên vị trí 68 trong tổng số 190 quốc gia, vùng lãnh thổ; cắt giảm trên 5.000 thủ tục hành chính.

 

 

 

Nhiều lĩnh vực có mức tăng cao: trên 127.000 doanh nghiệp mới thành lập; 2.591 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký mới và tăng thêm ước đạt gần 30 tỷ USD, vốn thực hiện đạt mức kỷ lục 17,5 tỉ USD. Xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 420 tỷ USD, xuất siêu 2,7 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối đạt mức chưa từng có 51,5 tỷ USD. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân chỉ tăng 3,53% so với năm 2016. Hơn 13 triệu lượt khách du lịch vào Việt Nam.

Nguồn: Vietnamairlines - ảnh Nguyễn Dũng
Nguồn: Vietnamairlines - ảnh Nguyễn Dũng

 

Việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bước đầu phát huy hiệu quả, giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên.Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tăng cường hợp tác, liên kết, thân thiện với môi trường.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Samsung ở Việt Nam
Dây chuyền sản xuất hiện đại của Samsung ở Việt Nam

 

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, chúng ta tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của đất nước: 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào; Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Bài Chòi và Hát Xoan được UNESCO chính thức tôn vinh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Văn hóa Bài Chòi – Hát Xoan
Văn hóa Bài Chòi – Hát Xoan

 

 

oàn Thể thao Việt Nam giành 169 huy chương (59 huy chương Vàng), đứng thứ 3 toàn đoàn tại SEA Games 29. Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp đứng vị trí thứ 4 toàn đoàn, giành 161 huy chương, trong đó có 40 huy chương Vàng. Tiếp đó, tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật Châu Á, các vận động viên Việt Nam giành 40 huy chương (13 huy chương Vàng), đứng vị trí thứ 9.
 
 

 

iệt Nam đăng cai và tổ chức rất thành công Năm APEC 2017 với 243 sự kiện diễn ra ở 10 tỉnh, thành phố trong cả nước, đỉnh cao là Tuần lễ Cấp cao APEC tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 6 - 11/11/2017. Không chỉ thành công về công tác tổ chức, với vai trò chủ nhà, Việt Nam đã chủ động, sáng tạo điều phối các hoạt động; đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp có giá trị góp phần nâng cao vị trí, vai trò của APEC; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Nhiều nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước thăm cấp nhà nước và cấp chính thức đến Việt Nam.

Việt Nam đăng cai và tổ chức rất thành công Năm APEC 2017
Việt Nam đăng cai và tổ chức rất thành công Năm APEC 2017

 

ăm 2017 đánh dấu sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, bản lĩnh của Đảng ta trước những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước. Tại hai Hội nghị Trung ương 5 và 6, Đảng đã bàn và ra các Nghị quyết nhằm tiếp tục thể chế hoá, hiện thực hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước; tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

Đảng, Nhà nước thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hàng loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt, kể cả cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý khi mắc sai phạm đều bị xử lý nghiêm minh bằng kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 

Điển hình là vụ án ở Ngân hàng Đại dương (OceanBank); ngân hàng Xây dựng; vụ Trịnh Xuân Thanh; vụ Vũ “nhôm”... Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và nhiều vị nguyên là lãnh đạo Tập đoàn này.

Xử lý sai phạm nghiêm trọng của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bằng cách cho thôi giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng và tất cả các chức vụ khác. Xử lý kỷ luật nghiêm khắc các tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy nhiệm kỳ 2011-2015 ở Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Nam, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Định; các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; các tập đoàn, tổng công ty: Dầu khí, Cao su, Hóa chất, Ngân hàng… Câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quyết tâm phòng, chống tham nhũng “Lò đã nóng thì củi tươi cũng phải cháy” đã trở thành mệnh lệnh, thành quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

 

Dẫu biết để đưa đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa là công việc nhiều khó khăn, gian khổ. Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” tuy đạt được kết quả bước đầu, cần tăng cường và quyết liệt hơn nữa. Thế giới tiếp tục có những biến động phức tạp, khó lường. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta cần nhiều hơn, vững bền hơn lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự do, tự lực, tự cường, sáng tạo, bản lĩnh; biết kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Những ngày cuối năm 2017, lại nhớ về thời khắc này 45 năm về trước, khi quân và dân Hà Nội cùng cả nước dũng cảm, tài trí làm nên chiến thắng lẫy lừng “Điện Biên Phủ trên không”; lại nhớ về hàng ngàn, hàng trăm năm trước, ông cha ta từng làm nên những trận thắng hiển hách ở Như Nguyệt, Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Rạch Gầm, Xoài Mút.

Trong thế kỷ XX, thế hệ cha anh đã làm nên những chiến thắng chấn động địa cầu: Điện Biên Phủ năm 1954; Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không tháng 12/1972; Đại thắng 30/4/1975; các cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Có những thời khắc, phần lớn nhân loại, nhất là bạn bè ta, đã không thể tin là chúng ta có thể trụ vững trước uy lực của vũ khí tối tân, tàn bạo, hủy diệt của pháo đài bay B52, F111, của tàu sân bay, pháo hạm, chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh điện tử. Nhưng, như một chân lý, như lời thề của lòng tự tôn dân tộc, chúng ta đã quyết chiến và quyết thắng, “ta hóa vàng nhân phẩm, lương tâm”, “ta làm sen thơm ngát giữa đầm”, “trong đêm tối tim ta là ngọn lửa”.

“Siết chặt tay nhau, vun trồng những mầm tốt đẹp, xanh tươi; nhận rõ hơn những yếu kém, khuyết điểm để kiên quyết sửa chữa; tự tin, mạnh mẽ, sáng suốt, bản lĩnh bước về phía trước” - PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ
“Siết chặt tay nhau, vun trồng những mầm tốt đẹp, xanh tươi; nhận rõ hơn những yếu kém, khuyết điểm để kiên quyết sửa chữa; tự tin, mạnh mẽ, sáng suốt, bản lĩnh bước về phía trước” - PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ

 Ở thời khắc đáng nhớ này, mỗi chúng ta đều tự hỏi: ta sẽ làm gì, ta đang bước vào năm 2018 với tâm thế ra sao? Trong quá khứ, chúng ta đã đánh thắng nhiều kẻ thù hùng mạnh và hung hãn nhất trong lịch sử. Thời hiện tại, chúng ta đã và đang xây dựng được những cơ sở quan trọng bước đầu của chủ nghĩa xã hội. Nhưng có một cuộc chiến đấu mà khi nhắc đến, không phải ai cũng có đầy đủ niềm tin và quyết tâm sắt đá. Ấy là cuộc đấu tranh cam go, dai dẳng với “giặc nội xâm”, với nạn tham nhũng, tệ quan liêu, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tâm trạng này, vài ba năm trước, dăm bảy năm trước đã xuất hiện và biểu lộ rõ. Nhưng bằng công cuộc chiến đấu chống “giặc nội xâm” năm qua, bằng phương kế và kết quả mà ta đã có được, thì niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm đang được nhen lên, nhân lên, lan tỏa rộng. Lò lửa chống “giặc nội xâm” đã nóng bỏng, cháy sáng, không thế lực nào có thể ngăn cản.

Bước vào năm mới 2018, hãy siết chặt tay nhau, vun trồng những mầm tốt đẹp, xanh tươi; nhận rõ hơn những yếu kém, khuyết điểm để kiên quyết sửa chữa; tự tin, mạnh mẽ, sáng suốt, bản lĩnh bước về phía trước; tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xin chào Năm mới 2018! Năm của “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định; hay như nhiều người trẻ đã nói, năm của “Ước vọng, đổi mới, sáng tạo, cống hiến, liêm chính và thành công”./.

 

PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ