Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cử tri Quỳnh Lưu: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện còn nhiều bất cập

17:09, 05/01/2018

Ngày 5/1, Đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Hữu Lậm – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy; Lê Đức Cường – Tỉnh uỷ viên, Chánh văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài PT – TH Nghệ An; Bành Hồng Hiển – Phó Giám đốc Công ty điện lực Nghệ An; bà Nguyễn Lương Hồng – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh và ông Tô Văn Thu -  Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quỳnh Lưu sau kỳ họp HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVII.
Các đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVII.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Quỳnh Lưu đã được nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVII.

a
Ông Lê Đức Cường – Tỉnh uỷ viên, Chánh văn phòng UBND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVII.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri huyện Quỳnh Lưu đều phấn khởi và đồng tình với kết quả của kỳ họp, bên cạnh đó cũng đã nêu một số kiến nghị tới HĐND tỉnh, huyện như: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện nói chung và 3 xã An Hòa, Quỳnh Ngọc, Sơn Hải còn nhiều bất cập, đề nghị tỉnh, huyện cần sớm có biện pháp xử lý dứt điểm để nhân dân yên tâm sản xuất phát triển kinh tế; Cán bộ y tế ở các tuyến y tế cơ sở còn thiếu, trong đó nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng tăng, đề nghị tỉnh bổ sung nguồn nhân lực để đảm bảo công tác chăm sóc khám chữa bệnh cho nhân dân; Đề nghị tỉnh, huyện cần xây dựng thêm nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp để người dân được tham quan học tập, đồng thời khi triển khai thực hiện các mô hình cần có sự hỗ trợ đầu tư về kênh mương đảm bảo các điều kiện cho mô hình duy trì và phát triển tốt.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Quỳnh Lưu.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng nêu kiến nghị: Tuyến đường tỉnh lộ 537B hiện đang thi công, khi làm mương thoát nước 2 bên đường mặc dù đã hoàn thiện nhưng vẫn chưa có nắp đậy, đề nghị cấp trên triển khai đậy nắp mương nước để đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại; 24 hộ dân ở khu vực khối 6, thị trấn Cầu Giát thuộc Công ty vật liệu Quỳnh Lưu cũ vẫn đang sống nhà tạm bợ, đề nghị sớm quy hoạch đất để họ có thể xây nhà ở kiên cố.

a
Ông Nguyễn Hữu Lậm – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri huyện Quỳnh Lưu, đại diện các vị đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã giải các ý kiến của cử tri, các ý kiến khác không thuộc thẩm quyền sẽ được chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới./.

Đài TT – TH Quỳnh Lưu