Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng

19:23, 10/01/2018

Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị triển khai kế hoạch công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018 do Tỉnh uỷ tổ chức sáng nay (10/1). 

Tới dự có đại diện Ban Nội chính Trung ương, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2017, khối nội chính và các ngành chức năng đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện nhiều kế hoạch chương trình đạt kết quả tốt. Quân sự quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; Chủ động nắm chắc tình hình, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch gây phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh văn hóa – tư tưởng, an ninh thông tin tiếp tục được tăng cường.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2017, công tác phòng chống tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý sau thanh tra được quan tâm thực hiện. Đã phát hiện 360 đơn vị có vi phạm với số tiền kiến nghị xử lý trên 87 tỷ đồng; Xử lý 61 tổ chức và 162 cá nhân có sai phạm. Tòa án 2 cấp cũng đã thụ lý 6 vụ, 5 bị can về án tham nhũng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận và đánh giá cao công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2017; Đồng thời chỉ rõ nhiệm vụ năm 2018 cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Triển khai các biện pháp nhằm chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; Phát hiện điều tra truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng.

a
Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2017.

Dịp này, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2017 đã được khen thưởng./.

Sỹ Đức – Hồng Sơn