Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Trong tháng 3, nhiều vụ án ma tuý lớn được triệt phá thành công

10:47, 20/03/2018

Sáng nay (20/3), dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Khối nội chính tổ chức giao ban công tác tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng 4/2018.

 

Trong tháng 3, các ngành trong khối nội chính đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị. Trong tháng, đã tổ chức đảm bảo an toàn cho trên 2.000 lượt khách quốc tế đến tham quan du lịch. Đặc biệt, tổ chức an toàn thành công Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư - Xuân Mậu Tuất 2018.

a
Toàn cảnh buổi giao ban.

Các cơ quan chức năng chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả các vụ việc về an ninh trật tự. Công tác phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt. Tỷ lệ án điều tra tội phạm trật tự xã hội đạt cao; đã phát hiện 79 vụ, điều tra 48 vụ án ma túy bắt 65 đối tượng. Trong đó, phá 2 đường dây lớn tại huyện Đô Lương và Kỳ Sơn. Cơ quan tiến hành tố tụng 2 cấp đã tăng cường công tác phối hợp trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trên địa bàn. Tòa án nhân dân 2 cấp thụ lý gần 1.390 vụ án các loại, đã giải quyết 619 vụ đạt 44,6%.

Đối tượng Võ Thị Cam bị bắt quả tang tổ chức mua bán
Đối tượng Võ Thị Cam bị bắt quả tang tổ chức mua bán 2,1 kg ma tuý đá tại thị trấn Đô Lương.

Trong tháng đã tổ chức 44 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 130 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện 21/130 đơn vị có vi phạm, kiến nghị thu hội trên 500 triệu đồng.

Về nhiệm vụ tháng 4/ 2018, các đơn vị thuộc khối nội chính tiếp tục duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an toàn cho các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn; Chuẩn bị tốt công tác diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2018; Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, gian lận thương mại và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sỹ Đức – Ngọc Mai