Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Vận động 100% phụ nữ nông thôn tham gia đề án bảo vệ môi trường

19:00, 16/03/2018

Chiều nay (16/3), dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Xuân Đại – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo đề án: Tuyên truyền, vận động phụ nữ nông thôn chủ động tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021.

 

Mục tiêu chung của đề án, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, của đội ngũ cán bộ Hội các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ nông thôn tham gia bảo vệ môi trường; góp phần xây dựng nông thôn mới.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh cuộc họp.

Theo đó, hàng năm, vận động gần 13.000 hộ gia đình xây dựng hố rác tại gia, phân loại rác tại nguồn. Từ năm 2018 - 2021 có thêm hơn 100.000 hộ gia đình nông thôn đạt 3 tiêu chí “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch môi trường”. Đến năm 2021, các cấp Hội chỉ đạo có ít nhất gần 650 mô hình sản xuất an toàn; hỗ trợ cho 2.500 hộ gia đình xây dựng được công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh.

a
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại khẳng định: Môi trường là vấn đề sống còn của con người, do vậy, công tác bảo vệ môi trường hết sức quan trọng. Trên cơ sở thực trạng của công tác vệ sinh môi trường hiện nay, đề án phải làm rõ thêm một số nội dung về mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ thực hiện đề án; phải lượng hóa được đối tượng tham gia, kết quả thực hiện theo lộ trình từng năm. Từ thực trạng, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay đề ra giải pháp cụ thể để đến năm 2021 có 100% hội viên phụ nữ tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại giao cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cơ quan chủ trì xây dựng đề án tổng hợp tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh đề án thông qua UBND tỉnh vào kỳ họp tới./.

Huy Cung – Ngọc Mai