Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đài PT-TH Nghệ An sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05

17:41, 11/04/2018

Chiều nay (11/4), Đảng bộ Đài PT-TH Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

a
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tại hội nghị, Đảng ủy Đài PT-TH Nghệ An đã có đánh giá toàn diện việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 tại cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với việc ký cam kết khắc phục các biểu hiện suy thoái sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Hằng năm, 100% cán bộ, viên chức lao động đăng ký phấn đấu “làm theo” với những công việc cụ thể gắn với việc thực nhiệm vụ được giao, từng cá nhân tự giác phấn đấu khắc phục những hạn chế yếu kém để hoàn thiện bản thân.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05.
Đồng chí Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05.

Năm 2017 đã có nhiều nội dung đăng ký làm theo có hiệu quả trong công tác, góp phần vào sự phát triển của Đài ngày càng lớn mạnh. Trong đó, đã tôn vinh các công trình sáng tạo như: Đổi mới chương trình thời sự 19h45 trên sóng NTV; Thay đổi Format các chương trình, hướng đến nhu cầu của khán, thính giả; Đa dạng hóa hình thức tiếp cận để tăng lượt đăng ký, tăng nguồn thu từ kênh Youtube Nghệ An TV; Thực hiện đề án hệ thống sản xuất chương trình và phát sóng các chương trình NTV theo tiêu chuẩn HD... Nhiều chương trình tạo được dấu ấn lớn như: Đôi bờ Ví Giặm; Toạ đàm Nghệ An toàn cảnh 2017, triển vọng 2018...

Cũng trong năm 2017, nhiều tác phẩm của Đài đạt giải cao tại kỳ Liên hoan Truyền hình Toàn quốc, Giải Báo chí Quốc gia và nhiều giả báo chí cấp bộ, ngành TW. Nhiều đề tài, tác phẩm, phần việc được công nhận là đề tài sáng kiến kinh nghiệp cấp tỉnh và cấp cơ sở…Nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác về đề tài: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được giải cao của Ban Tuyên giáo tỉnh và Trung ương.

Nhà báo Trần Minh - Phó trưởng phòng Thời sự phát biểu tham luận về đổi mới format chương trình thời sự 19h45
Nhà báo Trần Minh - Phó trưởng phòng Thời sự phát biểu tham luận về đổi mới format chương trình thời sự 19h45.
a
Nhà báo Ngọc Dũng - Phòng Chuyên đề - Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Đài PT-TH Nghệ An trình bày tham luận về sản xuất ký sự truyền hình và nâng cao chất lượng tác phẩm dự thi.
Đồng chí Phan Thắng - Trưởng phòng Kỹ thuật - Sản xuất chương trình trình bày tham luận về năng cao chất lượng sản xuất chương trình.
Đồng chí Phan Thắng - Trưởng phòng Kỹ thuật - Sản xuất chương trình trình bày tham luận về năng cao chất lượng sản xuất chương trình.
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài PT-TH Nghệ An trình bày tham luận về việc đỡ đầu, hỗ trợ học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh.
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài PT-TH Nghệ An trình bày tham luận về việc đỡ đầu, hỗ trợ học sinh nghèo tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn. 

Tại hội nghị, nhiều phòng chuyên môn đã có bài tham luận, qua đó đóng góp những cách làm hay nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh phát triển công tác đoàn thể của Đài.

Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An Nguyễn Như Khôi phát biểu tại hội nghị và phát động
Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An Nguyễn Như Khôi phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Đảng bộ Đài đã đạt được trong hai năm qua.

Đồng chí cũng lưu ý, cán bộ, đảng viên, người lao động cần đăng ký cụ thể việc cần “làm theo” tấm gương, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào sáng tạo trong toàn Đài; Các chi bộ tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các phần việc đã đăng ký.

Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An Nguyễn Như Khôi cũng đã phát động thi đua học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới. Trong đó, trên cơ sở mỗi người theo nhiệm vụ, chức năng, phần việc của mình tập trung vào các chương trình lớn trong thời gian tới như: Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 13 tổ chức tại Nghệ An; chương trình cầu truyền hình “Chung đoá Sen hồng” giữ Nghệ An và Đồng Tháp;... để tạo dấu ấn tốt hơn so với thành công của những chương trình trước đó.

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao chất lượng chương hàng ngày trên cả 2 sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử; Nỗ lực hiện đại hoá trang thiết bị sản xuất và phát sóng chương trình; Tăng cường duy trì ổn định nguồn thu; Đồng thời nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng sự tận tuỵ, trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo của người đứng đầu và mỗi đảng viên; gắn việc học tập và làm theo Bác với việc nâng cao ý thức, tác phong, lề lối làm việc, xây dựng môi trường văn hoá để tạo điều kiện phát triển, góp phần xây dựng và lan toả hình ảnh NTV.

Khen thưởng
Khen thưởng các cá nhân có thành tích đạt giải cao tại Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” năm 2017.
a
Khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, Đảng bộ Đài PT-TH Nghệ An đã khen thưởng cho các cá nhân có thành tích đạt giải cao tại Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” năm 2017; Các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018.

Thuỳ Dương