Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đổi mới công tác dân vận, tăng cường tiếp xúc, nắm bắt cơ sở

11:49, 04/07/2018

Đó là một trong những lưu ý trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Dân vận Tỉnh ủy, tại Hội nghị giao ban công tác dân vận khối các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2018.

Đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, cán bộ phụ trách công tác dân vận các Đảng ủy Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát PCCC, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Trường Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

6 tháng đầu năm 2018, các Đảng ủy đã có nhiều đổi mới trong nội dung, đa dạng hóa phương thức hoạt động về công tác dân vận. Cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị trong cụm quan tâm chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết TW 6 (Khóa XII); Tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020; Triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền”; Chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu quả công tác quản lý theo hướng “phục vụ”, “kiến tạo”, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, xây dựng nhiều điểm sáng về thực hiện công tác dân vận chính quyền; phong trào “Dân vận khéo” được quan tâm chỉ đạo xây dựng và tích cực hưởng ứng. Các hoạt động vì người nghèo, giúp đỡ xã nghèo miền Tây Nghệ An được quan tâm bằng nhiều hoạt động thiết thực góp phần ổn định cuộc sống cho nhân dân. Các chương trình giám sát được chú trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội.

Tuy nhiên, công tác dân vận 6 tháng đầu năm tại một số đảng ủy còn bộc lộ một số hạn chế. Đó là: Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác dân vận một số nơi chưa phát huy hiệu quả; việc nắm bắt thông tin dư luận, tâm tư nguyện vọng của người lao động, học sinh sinh viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời...

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung trao đổi, thảo luận nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với đặc trưng từng cơ quan đơn vị; sinh hoạt chuyên đề về bài báo “Dân vận” của Bác Hồ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đình Tuấn ghi nhận kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm tại các đơn vị. 6 tháng cuối năm 2018, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị và kế hoạch, các đảng ủy tập trung hoàn thành công tác dân vận; chủ động nắm bắt tình hình; đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới công tác dân vận, tăng cường tiếp xúc, nắm bắt cơ sở, nắm bắt địa bàn để chủ động tham mưu các cấp xử lí khi có tình huống, sự việc xảy ra.

Đồng thời, các đảng uỷ cũng cần tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tập trung công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở; làm tốt công tác kiểm tra giám sát... từ đó, góp phần hoàn thiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong công tác dân vận./.

Thanh Hà - Đảng ủy Khối CCQ tỉnh