Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đại hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

12:02, 10/10/2018

Sáng nay (10/10), Hội Nông dân tỉnh tổ chức đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ 9 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

Tới dự có đồng chí: Lều Vũ Điều – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam.

Về phía  tỉnh có các đồng chí  Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐB QH tỉnh , Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thái Thanh Quý -  Uỷ viên Dự  khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Xuân Đường - Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên  Chủ tịch UBND tỉnh, cùng 243 đại biểu đại diện cho gần 522 nghìn hội viên.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Nông dân của tỉnh hiện chiếm trên 75% dân số và trên 60% lực lượng lao động.Thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh năm 2017 đạt 32,26 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2013; trong đó, thu nhập của người dân nông thôn đạt 24,8 triệu đồng/năm tăng 1,5 lần so với năm 2013.Đến nay, toàn tỉnh có 467 Hội nông dân cơ sở  và hơn 5.600 chi hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được gần 15 nghìn hội viên, nâng tổng số hội viên gần 522nghìn người, đạt 86,% số hộ nông dân. Các cấp hội nông dân đã thực sự làm tốt  vai trò trò tập hợp hội viên, hỗ trợ vốn vay,  tập huấn ứng dụng KHKT, liên kết giải quyết đầu ra cho bà con.

Hội nông dân tích cực với nhiều mô hình phát triển kinh tế.
Hội Nông dân tích cực với nhiều mô hình phát triển kinh tế.

Tỉnh hội đã ký Hợp đồng uỷ thác, giúp 90 nghìn hội viên vay với số vốn gần 3 nghìn tỷ đồng. Tạo động lực thúc đẩy các phong trào phát triển - nhất là  phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Đến  thời điểm này có đến gần 273.000 hộ nông dân đăng ký trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó có trên 146.000 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, tăng gấp 3,1 lần so với năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,6% đầu nhiệm kỳ đến nay còn 7,54.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh đã bám sát Nghị quyết, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra, vận động hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, tôn trọng pháp luật. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tiếp tục được đổi mới theo hướng đa dạng hơn, hấp dẫn, hiệu quả hơn. Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong nông dân, nông thôn đã được quan tâm đúng mức, kịp thời; hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại, bảo thủ, trì trệ trong nông dân; xây dựng tư tưởng tiến công, tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, thay đổi tư duy kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại đại hội.

Bí thư Tỉnh uỷ  cũng yêu cầu, các cấp Hội Nông dân cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các hội viên giữ gìn được sự đoàn kết, thể hiện tinh thần yêu nước bằng những hành động cụ thể. Bên cạnh đó,  phát huy hơn nữa  sức mạnh của lực lượng nông dân, xây dựng liên minh công nhân – nông dân – trí thức, xây dựng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo, đoàn kết lương giáo. Triển khai có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo  bền vững;  tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế; tăng cường hỗ trợ nông dân về giống, quy trình sản xuất, vật tư, KHKT, vốn, tiêu thụ sản phẩm… Các cấp hội cũng cần tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh ; phối hợp với chính quyền các cấp, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Tại đại hội, Phó chủ tịch thường trực Hội nông dân Việt Nam đã trao cờ thi đua, đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2013 - 2018 cho hội nông dân Nghệ An
Tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam đã trao cờ thi đua, đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2013 - 2018 cho hội Nông dân Nghệ An
hay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh đã tặng giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân bức trướng mang dòng chữ: “Hội Nông dân Nghệ An: Đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, xây dựng Hội Nông dân vững mạnh”.
Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh đã tặng giai cấp Nông dân và tổ chức Hội Nông dân bức trướng mang dòng chữ: “Hội Nông dân Nghệ An: Đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, xây dựng Hội Nông dân vững mạnh”.

Đại hội đã bầu ban chấp hành khoá mới với 44 thành viên. Ông Nguyễn Quang Tùng được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2018 - 2023, cùng 3 Phó Chủ tịch hội: ông Trần Văn Hường, ông Nguyễn Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Hải. Đại hội cũng đã bầu 26 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đại biểu toàn quốc hội nông dân VN lần thứ VII.

Thu Vinh - Hồng Phong