Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cần quan tâm hỗ trợ các bản đồng bào dân tộc xây dựng NTM

10:14, 15/11/2018

Tại buổi đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Anh Sơn, đã có 13 lượt ý kiến, 37 nhóm vấn đề cử tri quan tâm, trong đó, cử tri mong muốn Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ chương trình xây dựng NTM cho các bản đồng bào dân tộc.

 

Ngày 14/11, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Anh Sơn gồm các ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở KHĐT, ông Đặng Thanh Tùng - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn đã có buổi tiếp xúc với đại cử tri  xã Thọ Sơn huyện Anh Sơn trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe ông Đặng Thanh Tùng, đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh sắp tới, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh thời gian qua; Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đã có 13 lượt ý kiến, 37 nhóm vấn đề cử tri quan tâm như: đề nghị Nhà nước đầu tư làm đường giao thông nguyên liệu từ Đỉnh Sơn đi Thọ Sơn và đường giao thông Tân Tiến - Đông Thọ từ Bình Sơn đi Thọ Sơn để nhân dân thuận tiện trong sản xuất và sinh hoạt; Vấn đề tinh giảm biên chế; Chế độ thờ cúng liệt sỹ còn thấp; Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ chương trình xây dựng NTM cho các bản đồng bào dân tộc để làm đường giao thông nông thôn.

Các cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc.
Các cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Các cử tri còn đề nghị cần quan tâm thực hiện Dự án hỗ trợ bò cho hộ nghèo đảm bảo chất lượng; Vấn đề tranh chấp mua mía giữa Nhà máy đường Sông Con và Nhà máy đường Sông Lam nhà nước cần vào cuộc để giữa vững an ninh trật tự trên địa bàn; Nhà nước cần quản lý vấn đề thủy điện xả lũ, tránh gây ngập lụt thiệt hại tài sản của nhân dân; Vấn đề xuất khẩu lao động có nhiều công ty giả; cần nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở; có chính sách hỗ trợ nông nghiệp, tình trạng đường liên xã xuống cấp…

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.
Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp xã đã được lãnh đạo địa phương giải trình; Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện đã được lãnh đạo huyện Anh Sơn giải trình.

ông Nguyễn Văn Độ, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu những kiến nghị của cử tri, đồng thời đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền
Ông Nguyễn Văn Độ - đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu những kiến nghị của cử tri, đồng thời giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền

Tại các buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Độ, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu những kiến nghị của cử tri, đồng thời đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền như: Vấn đề cạnh tranh mua nguyên liệu mía sẽ được tổng hợp và giao cho Sở Nông nghiệp giải quyết; Tỉnh sẽ khuyến khích các nhà đầu tư vào Nông nghiệp về các huyện miện núi và có chính sách hỗ trợ; Vấn đề đầu tư hạ tầng làm đường giao thông từ Đỉnh Sơn đi Bình Sơn hiện nay đã có vốn của Ngân hàng ADB sẽ được khởi công vào năm 2019. Về vấn đề đâu tư xây dựng trụ sở UBND xã sẽ được tỉnh, huyện xem xét giải quyết.

 Đặng Dương