Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Diễn Châu

17:11, 28/11/2018

Sáng nay (28/11), Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm bà Nguyễn Vân Chi - Ủy viên thường trực Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội và bà Hoàng Thị Thu Trang – Cục trưởng Cục thi hành án tỉnh đã tiếp xúc với cử tri huyện Diễn Châu.

 

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri Diễn Châu đã có nhiều ý kiến đề xuất như: Nên có chính sách hỗ trợ cho dân trong tích tụ ruộng đất, sát nhập xóm có nhiều khó khăn. Cần có tiêu chí cụ thể hơn để đảm bảo chế độ chính sách cho Chủ nhiệm HTX. 

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.
Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Giá điện bậc thang của ngành điện chưa hợp lý, cần xóa bỏ cơ chế độc quyền ngành điện. Bưu điện được ủy quyền thu thuế hiệu quả không cao, tiến độ thu thuế chậm và việc chi trả chế độ bảo trợ xã hội còn nhiều bất cập, cần có giải pháp khắc phục. Một số chế độ chính sách cho người có công còn chậm.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri.
Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri.

Bà Nguyễn Vân Chi đại diện đoàn đại biểu Quốc hội giải trình một số ý kiến đề xuất của cử tri như: Vấn đề tích tụ ruộng đất cũng đang được Trung ương đánh giá, sửa đổi luật đất đai phù hợp. Tuy nhiên địa phương cũng cần quan tâm chỉ đạo sát sao có biện pháp khuyến khích động viên người dân sử dụng đất hiệu quả.

Bà Nguyễn Vân Chi đại diện đoàn đại biểu Quốc hội giải trình một số ý kiến đề xuất của cử tri
Bà Nguyễn Vân Chi đại diện đoàn đại biểu Quốc hội giải trình một số ý kiến đề xuất của cử tri

Tỉnh chỉ đạo giải quyết những hạn chế hiện nay của Bưu điện về thu thuế và chi trả chế độ. Chính sách hỗ trợ cho chủ nhiệm HTX tiếp tục đề xuất để có hướng giải quyết.  Sản xuất điện chưa đáp ứng được nhu cầu nên mục tiêu hiện nay khuyến khích tiết kiệm điện và phải duy trì giá điện bậc thang… Một số vấn đề khác, đoàn sẽ tổng hợp đề xuất lên Quốc hội, các Bộ ngành liên quan để có hướng giải quyết phù hợp.

Vân Anh – Thanh Tùng