Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chung vui Ngày hội ĐĐK tại huyện Qùy Châu

15:48, 15/11/2018

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), sáng nay (15/11), đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV,  Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã về dự và chung vui với bà con bản Đôm 2, xã Châu Phong, huyện Qùy Châu.

 

Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội đại đoàn kết của xcủa bà con bản Đôm 2 trong ngày hội.
Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội của bà con bản Đôm 2.

Bản Đôm 2 có 88 hộ với 409 nhân khẩu, thu nhập bình quân 790 ngàn đồng/người/tháng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 51% hộ dân. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã vận động bà con nhân dân trong bản giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nên đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Bên cạnh đó, Ban cán sự bản luôn vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, góp phần xây dựng khu dân cư lành mạnh an toàn; đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đồng thời phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Phan Đức Đồng phát biểu tại ngày hội.
Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Phan Đức Đồng bày tỏ vui mừng trước những kết quả người dân bản Đôm 2 đã đạt được.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Đức Đồng bày tỏ vui mừng trước những kết quả người dân bản Đôm 2 đã đạt được. Thời gian tới, đồng chí mong muốn bản Đôm 2 cũng cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng khối đại đoàn ở khu dân cư; xây dựng nhiều mô hình điển hình trên các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. Đồng thời, tạo sự đồng thuận , gắn chặt tình đoàn kết trong khu dân cư, quan tâm để giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa…

Đồng chí Phan Đức Đồng trao quà lưu niệm cho cán bộ và nhân dân bản Đôm 2.
Đồng chí Phan Đức Đồng trao quà lưu niệm cho cán bộ và nhân dân bản Đôm 2.

Dịp này, UBMTTQ xã trao thưởng cho các hộ gia đình có 3 năm trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trao khen thưởng cho cá nhân, tập thể của Bản Đôm 2 có thành tích trong phong trào “Thi đua yêu nước năm 2018”.

Trao quà
Đoàn công tác trao tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Lô Văn Phú, bản Đôm 2.
Đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại bản Đôm 2, xã Châu Phong.
Đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại bản Đôm 2, xã Châu Phong.

Cũng trong dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện đã trao tặng 15 suất quà cho các hộ nghèo, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng, UBMTTQ xã Châu Phong tặng một con bò giống trị giá 14 triệu đồng, gắn biển nhà đại đoàn kết và trao số tiền 25 triệu đồng cho hộ gia đình Lô Văn Phú- Bản Đôm 2, xã Châu Phong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.

Bé Vinh - Sỹ Hiệp