Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tăng cường phát hiện, xử lí nghiêm minh tội phạm tham nhũng

11:20, 15/12/2018

Tăng cường phát hiện và xử lí nghiêm minh tội phạm tham nhũng theo đúng quy định pháp luật nhưng nhân văn, thấu tình đạt lý, đó là chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng  tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng được tổ chức vào sáng nay (15/12)

 

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND Tỉnh; Thái Thanh Quý – Uỷ viên dự khuyết TW Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm. Nổi bật trong công tác phòng chống tham nhũng được các thành viên BCĐ, các đại biểu dự họp đánh giá cao đó là :công tác PCTN có chuyển biến rõ nét. BTV Tỉnh ủy đã ban hành 23 văn bản cụ thể hóa các quy định của Đảng,  chính sách pháp luật của NN để chỉ đạo, đôn đốc công tác PCTN; trực tiếp thực hiện 11 cuộc kiểm tra, 4 cuộc giám sát tại 18 đơn vị.

Trong 9 tháng đầu năm không có người đứng đầu  bị xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng. Cấp ủy các cấp kiểm tra  trên 1.500 lượt tổ chức đảng; 3670 đảng viên; giám sát chuyên đề  865 lượt tổ chức đảng và  trên 1.800 đảng viên, qua kiểm tra chưa phát hiện hành vi tham nhũng. Triển khai 219 cuộc thanh tra hành chính tại 520 đơn vị, phát hiện 325 đơn vị có vi phạm kiến nghị xử lý hơn 69 tỷ đồng. 
 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời, phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý hơn 1 nghìn m2 đất thu hồi hơn 19 tỷ đồng. Thực hiện 43 cuộc thanh tra công vụ về giải quyết khiếu nại tố cáo và PCTN tại 71 đơn vị . Qua thanh tra phát hiện 35 đơn vị vi phạm. Kết quả khởi tố điều tra về tội tham nhũng kinh tế: 9 vụ/33 bị can chuyển viện kiểm soát đề nghị truy tố  3 vụ/19 bị can.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo TW  đánh giá cao sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của BTV Tỉnh ủy ;  cấp ủy, chính quyền đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt các văn bản của Trung ương; nâng cao nhận thức và huy động cả hệ thống chính quyền phòng chống tham nhũng. Đồng chí đặc biệt đánh giá cao lãnh đạo  tỉnh Nghệ An trong việc xác định đúng: nguy cơ, lĩnh vực, khu vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực như: đấu thầu, điều chỉnh quy hoạch; cấp phép  khai thác khoảng sản; thanh tra thu thuế.. từ  đó có  cách làm, cách giải quyết đúng và hiệu quả.

đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo TW   đề nghị tỉnh Nghệ An tăng cường phát hiện và xử lí nghiêm minh tội phạm tham nhũng theo đúng quy định pháp luật nhưng nhân văn, thấu tình đạt lý
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo TW đề nghị tỉnh Nghệ An tăng cường phát hiện và xử lí nghiêm minh tội phạm tham nhũng theo đúng quy định pháp luật.

Đồng chí cũng đề nghị tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong PCTN. Đối với vấn đề tham nhũng vặt, còn diễn biến phức tạp liên quan đến đất đai, dự án đầu tư công, quản lý tài nguyên khoáng sản... cần có sự vào cuộc của các cơ quan chặt chẽ, đồng bộ hơn nữa trong xử lý vụ việc. Huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc hoàn thiện thể chế. Tỉnh cần đặt công tác PCTN trong tổng thể công tác xây dựng Đảng gắn với làm tốt công tác xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nhân dân bức xúc. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền để phòng ngừa tiêu cực trong PCTN. Đồng thời lưu ý  tỉnh cần quan tâm nâng cao năng lực của cán bộ bởi đối tượng tội phạm tham nhũng- đây là nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm có hiểu biết để khai thác lợi dụng các kẽ hở, quy dịnh  chưa hoàn thiện của thể chế pháp luật để trục lợi, tham nhũng. Bên cạnh đó, công tác cán bộ cần công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng; các khâu trong công tác cán bộ cần chặt chẽ, đúng quy trình, chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi làm việc.

Cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ và đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng Tỉnh không  chủ quan, nắm chắc tình hình, lắng nghe, trên tinh thần: phòng là chính; và khi vụ việc xảy ra cương quyết xử lí kịp thời, tạo niềm tin trong nhân dân ; đảm bảo bộ máy trong sạch vững mạnh.

Thu Hiền - Trường Ca