Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cử tri Cửa Lò mong có khu neo đậu tàu thuyền an toàn

16:14, 05/10/2016

Cử tri vùng biển Cửa Lò đề nghị các ngành xem xét để tháo dỡ cầu nối tại Cảng Cửa Lò, tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào neo đậu được an toàn.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, sáng nay (5/10), tại phường Nghi Thuỷ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, gồm: Bà Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Thường thường trực Ủy ban tài chính ngân sách Quốc Hội, ông Nguyễn Thanh Hiền – Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cũng đã có buổi tiếp xúc với cử tri của thị xã Cửa Lò.

Cử tri vùng biển Cửa Lò đề nghị các ngành xem xét để tháo dỡ cầu nối tại Cảng Cửa Lò, tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào neo đậu được an toàn.
Cử tri vùng biển Cửa Lò đề nghị các ngành xem xét để tháo dỡ cầu nối tại Cảng Cửa Lò, tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào neo đậu được an toàn.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khóa XIV cử tri đã quan tâm đề đạt 6 ý kiến, 15 nội dung đó là: đề nghị các ngành xem xét để tháo dỡ cầu nối tại Cảng Cửa Lò tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào neo đậu được an toàn; Sớm có chính sách hỗ trợ ngư dân Nghệ An trong sự cố môi trường biển Fomosa; Hệ thống xử lý nước thải của thị xã vẫn chưa hoàn thiện gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đền chế độ người có công, chế đội bảo hiểm… cũng được cử tri đề cập đến.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Hiền đã giải trình môi số nội dung thuộc thẩm quyền; một số vấn đề khác sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An tổng hợp đề nghị các Sở, ngành tiếp tục trả lời với cử tri, đồng thời sẽ trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới.

đoàn đã biểu Quốc hội cũng đã trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nghi Thủy
Đoàn trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở phường Nghi Thủy

Dịp này, đoàn đã biểu Quốc hội cũng đã trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nghi Thủy.

(Đàm Hiền)