Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đón bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Nghĩa Sơn

18:54, 18/03/2019
Chiều ngày 18/3,  UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức lễ đón bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đền Nghĩa Sơn xã Hưng Long. 
Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Đền Nghĩa Sơn được nhân dân xóm Vạn Cồn xã Hưng Long  xây dựng đầu thế kỷ XIX gắn với tín ngưỡng thờ Tam Phủ; trong đó thờ chính là dòng Thủy phủ với các vị thần như Liễu nghị đại vương, Thủy tinh phu nhân, Thủy phủ phù tang…

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.
Các đại biểu tham dự.
Các đại biểu tham dự.

Trải qua quá trình tồn tại, đền có quy mô 2 tòa, với nhiều đồ tế khí cổ quý có giá trị lớn liên quan đến nghi thức cầu đồng trong sinh hoạt tín ngưỡng tam phủ như kiệu rước, kiếm ngự, mũ hầu…. Đặc biệt gắn liền với lễ hội đền Nghĩa Sơn. Đây là lễ hội mang những nét văn hóa đặc sắc của cư dân vùng sông nước ven sông Lam.

Trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đền Nghĩa Sơn xã Hưng Long.

Việc xếp hạng di tích lịch sử đền Nghĩa Sơn là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa./.

Kiều Hoa - Hồng Sơn