Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Linh thiêng lễ hội cầu ngư đầu năm huyện Diễn Châu

13:16, 17/03/2019
Sáng 17/3 (tức ngày 12/2 âm lịch), xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu đã tổ chức lễ hội cầu ngư đầu năm theo phong tục truyền thống.

Lễ hội được tổ chức gồm 2 phần: lễ rước Thần cá Ông và lễ cúng tế tại đền.

Các thuyền cúng thần biển cầu mong một năm mưa thuận gió hòa.
Các thuyền cúng thần biển cầu mong một năm mưa thuận gió hòa.

Lễ rước có sự tham gia của 10 tàu thuyền và hơn 100 đại biểu huyện, xã, cùng đông đảo bà con ngư dân Diễn Ngọc. Trước khi lên thuyền, các chủ thuyền đều chuẩn bị vật phẩm gồm: hương, hoa, quả đi ra cửa biển làm lễ cúng Thần Biển; tiếp đó thả thuyền giấy, các lễ vật, sau đó rước thần về tiếp tục thực hiện lễ cúng tại miếu cá Ông.

Lễ hội cầu ngư có vị trí đặc biệt trong đời sống tâm linh và tín ngưỡng của ngư dân, thể hiện khát vọng của ngư dân cầu mong một năm mưa thuận, gió hòa, trời yên, biển lặng, ngư dân đánh bắt thuận lợi, tôm cá đầy khoang. 

Được biết, Diễn Ngọc hiện có 467 tàu thuyền, trong đó có 112 tàu có công suất trên 90CV, mỗi năm đánh bắt gần 14.000 tấn hải sản các loại.

Vân Anh