Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Công bố Quyết định công nhận Lễ hội đền ông Hoàng Mười là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

11:49, 06/11/2019
Sáng 6/11, tại làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, công nhận Lễ hội đền ông Hoàng Mười là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Dự lễ có đại diện Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, lãnh đạo một số Sở ban ngành cấp tỉnh, huyện, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Lễ hội đền ông Hoàng Mười là hoạt động văn hóa gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu gồm diễn xướng hầu đồng và các phần lễ đặc sắc như lễ đại tế, lễ rước bộ, rước thủy….

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.
Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Lễ hội là dịp để nhân dân trong và ngoài tỉnh đến chiêm bái, thực hành các nghi lễ tín ngưỡng, nhằm thỏa mãn nhu cầu văn hóa tâm linh, ngưỡng vọng tới Quan Hoàng Mười và các vị thần linh, các bậc tiền bối có công bảo vệ cuộc sống nhân dân; Tích hợp, bảo lưu và truyền tải những giá trị văn hóa cổ truyền, góp phần xây dựng nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Tháng 8 năm 2019, Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Tại buổi lễ, ông Nông Quốc Thành - Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã trao Quyết định công nhận Lễ hội đền ông Hoàng Mười là Di sản phi vật thể Quốc gia cho huyện Hưng Nguyên.

Trao
Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đón nhận Quyết định công nhận Lễ hội đền ông Hoàng Mười là Di sản phi vật thể Quốc gia.

Việc duy trì, tổ chức lễ hội Đền Ông Hoàng Mười góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, nét đẹp phong tục tập quán; đồng thời nâng cao nhận thức của nhân dân về việc giữ gìn, phát huy giá trị các di sản văn hóa của dân tộc./.  

Thanh Tâm

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm