Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Rộn ràng không khí đón Tết cổ truyền của đồng bào các dân tộc huyện Tương Dương

15:33, 08/02/2019
Mùng 4 Tết, không khí vui Xuân đón Tết của đồng bào các dân tộc ở huyện miền núi Tương Dương vẫn rộn ràng khắp các bản làng.

Cùng với đồng bào các dân tộc trên cả nước, 6 dân tộc anh em, gồm: Thái, Mông, Khơ Mú, Ơ Đu, Tày Poọng, Kinh cùng chung sống ở 145 bản làng của 18 xã, thị trấn, huyện vùng cao Tương Dương rộn ràng vui Xuân, đón Tết cổ truyền.

Đồng bào dân tộc thiểu số thể hiện tinh thần đoàn kết qua các điệu múa dịp lễ Tết.

Trong suốt những ngày qua, đồng bào các dân tộc đã tổ chức Tết văn minh, tiết kiệm và gìn giữ những nét văn hóa, phong tục, nghi lễ độc đáo của dân tộc như: Khắc luống, múa cồng chiêng, nhảy sạp, múa lăm vông uống rượu cần, tung còn... Năm nay, thời tiết không thuận lợi, nắng nóng kéo dài nhiều ngày, nhưng không khí vui xuân ở các bản làng vẫn rộn ràng.

Rượu cần - đặc sản không thể thiếu trong những dịp lễ, Tết của đồng bào dân tộc thiểu số.
Tiết mục múa cồng chiêng của dân tộc Thái trong ngày Tết.

Các hoạt động cồng đồng trong dịp Tết cổ truyền thể hiện tình đoàn kết của đồng bào các dân tộc huyện Tương Dương, với nhiều mong muốn cho 1 năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, vật nuôi đầy đàn./.

May Huyền - Khánh Hiền