Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Trẻ thơ háo hức về nguồn...

14:56, 09/12/2016

Tại Bảo tàng Quân khu IV - nơi lưu giữ những giá trị lịch sử quân sự, các em nhỏ đã được đến gần hơn với những chứng tích kiêu hùng của cha ông qua mỗi hiện vật, hình ảnh, tư liệu...

Những hình ảnh tại buổi tham quan dã ngoại của các cháu trường Mầm non Bình Minh (TP Vinh) tại Bảo tàng Quân khu IV:

a
Trẻ mầm non trong màu áo có hình cờ Tổ quốc đến tham quan Bảo tàng Quân khu IV
Thăm quan bảo tàng giúp trẻ nhỏ đến gần hơn với lịch sử.
Bé được cán bộ Bảo tàng giới thiệu từng hiện vật bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu
Bé được cán bộ Bảo tàng giới thiệu từng hiện vật bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu
a
a
Tận mắt chứng kiến khẩu pháo, súng máy,... mà trước đó bé chỉ được biết đến qua những bài thơ, câu hát.
a
Ông cháu gần gũi hơn qua những câu chuyện lịch sử.
a
Cách trưng bày của Bảo tàng thu hút sự tò mò của các bạn nhỏ.
a
Theo kế hoạch, Trường mầm non Bình Minh, trong năm học Tp Vinh sẽ tổ chức 2 chuyến ngoại khóa cho các cháu lứa tuổi 4-5.
a
Bé không quên thử cảm giác chỉ huy...
a
... và lái xe...
a
Òa... lần đầu được tận mắt chứng kiến máy bay gần thế này.
a
Chúng cháu được đặc cách "mục sở thị" súng máy.
a
Gầm chiếc máy bay được bé biến tấu làm địa điểm thử sức khỏe.
a
Lần đầu chúng cháu được đi thăm quan dã ngoại. 
 
a
Chuyến đi sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của trò mầm non
Trên khuôn viên rộng 13.000m2, nội dung trưng bày của Bảo tàng gồm 3 phần: Nhà trưng bày chính với diện tích 1.800m2, trưng bày hơn 10.000 hiện vật, hình ảnh, tư liệu, tái hiện những sự kiện tiêu biểu của những năm tháng hào hùng đã diễn ra trên mảnh đất Quân khu 4; Không gian trưng bày ngoài trời với nhiều loại vũ khí lớn của các đơn vị anh hùng đã lập chiến công trên các mặt trận; và Nhà trưng bày di vật liệt sỹ giới thiệu hơn 2.000 di vật nằm cùng hài cốt liệt sĩ có giá trị nhân văn sâu sắc; góp phần làm rõ thông tin các phần mộ liệt sĩ.

(Thùy Dương)