Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Dấu ấn Giáo dục Nghệ An năm 2016

15:49, 02/01/2017

Là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của cả xã hội, giáo dục năm 2016 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật nhưng cũng có không ít thách thức chờ đợi phía trước khi toàn ngành đang thực hiện đổi mới toàn diện.

Kết quả nổi bật của giáo dục Nghệ An 2016 trước hết phải kể đến việc đổi mới kì thi THPT quốc gia 2016. Là năm thứ 2, kỳ thi quốc gia quan trọng này được tổ chức theo hình thức “2  trong 1”, tỉnh Nghệ An và trường ĐH Vinh đã tổ chức thành công từ khâu coi thi, xét tuyển đến kết quả kì thi. Kỳ thi phản ánh đúng chất lượng dạy học giữa các vùng miền và tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ. Như tỉnh Nghệ An, Thí sinh thủ khoa có ở cả khối A và D - Tiến sỹ -Nhà giáo ưu tú Thái Huy Vinh – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An đánh giá.

Các thí sinh trong ngày thi thứ hai
Trường ĐH Vinh và tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công kỳ thi THPT Quốc gia 2016

 

Nghệ An không chỉ nằm ở tốp đầu cả nước về tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT mà cả về thí sinh đậu ĐH điểm cao và đậu vào các trường ĐH lớn. Với trên 50 lượt học sinh có điểm trung bình mỗi môn trên 8,5, trong đó, hơn 20 lượt em đạt 27 điểm/3 môn. Để đạt được kết quả nổi bật trong kì thi THPT quốc gia 2016 trước hết là bởi Nghệ An đã làm tốt công tác phân luồng - Tiến sỹ -Nhà giáo ưu tú Thái Huy Vinh – Phó GĐ Sở GD-ĐT Nghệ An khẳng định.

Nhờ làm tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp nên tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh đạt cao
Nhờ làm tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp nên tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh đạt cao

Năm 2016 tiếp tục khẳng định thành tích nổi trội về giáo dục mũi nhọn. Với 85 học sinh đạt danh hiệu HSG quốc gia, Nghệ An tiếp tục xếp tốp 3 tỉnh, thành có thành tích cao nhất cả nước. Một dấu ấn quan trọng giáo dục Nghệ An năm 2016 là kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, tổng số trường chuẩn Quốc gia cả tỉnh là hơn 980 trường.

Năm 2016, Giáo dục mũi nhọn của Nghệ An duy trì thành tích tốp 3 toàn quốc với 106 học sinh giỏi quốc gia
Năm 2016, Giáo dục mũi nhọn của Nghệ An duy trì thành tích tốp 3 toàn quốc với 106 học sinh giỏi quốc gia

Thầy giáo Nguyễn Đình Hùng- Hiệu trưởng trường TH Thị trấn Hòa Bình- Tương Dương nói: Là trường thuộc huyện miền núi, gặp nhiều khó khăn, hiện nay trường được Sở GD&ĐT chọn để xây dựng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Khi đạt được danh hiệu này sẽ là động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia.
Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Thực hiện NQ 29 đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT, năm 2017, giáo dục Nghệ An sẽ còn nhiều sự thay đổi từ cách dạy - học và thi cử ở tất cả các cấp học. Theo đó,  nhiệm vụ của ngành GD, của các thầy cô còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên với kết quả nổi bật 2016 sẽ là động lực tạo nền tảng để giáo dục Nghệ An tiếp tục có nhiều cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất.

(Thu Hiền)