Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Học sinh trường Phan Bội Châu xuất sắc đạt Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế

09:50, 22/07/2017

Sáng nay 22/7 (Theo giờ Việt Nam), Ban tổ chức kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 58, năm 2017 (IMO 2017) đã công bố kết quả chính thức kỳ thi. Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm sáu học sinh dự thi đều đạt huy chương. Trong đó, Em Nguyễn Cảnh Hoàng – Học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đóng góp một Huy chương Vàng. 

Cụ thể thành tích của đoàn: Hoàng Hữu Quốc Huy, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa - Vũng Tàu) đạt 35 điểm, giành Huy chương Vàng; Lê Quang Dũng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) đạt 28 điểm giành Huy chương Vàng; Nguyễn Cảnh Hoàng, lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đạt 28 điểm, giành Huy chương Vàng; Phan Nhật Duy, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đạt 25 điểm, giành Huy chương Vàng.

Niềm vui của Nguyễn Cảnh Hoàng (bên trái) cùng thầy giáo dạy môn toán Hồ Sỹ Hùng, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu bên lễ đài, trước giờ nhận Huy chương vàng IMO 2017. (Ảnh: Báo Nhân dân)
Niềm vui của Nguyễn Cảnh Hoàng (bên trái) cùng thầy giáo dạy môn toán Hồ Sỹ Hùng, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu bên lễ đài, trước giờ nhận Huy chương vàng IMO 2017. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Còn lại các em Phạm Nam Khánh lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội); Đỗ Văn Quyết, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc) lần lượt đạt số điểm 21 và 18, giành Huy chương Bạc và Đồng.

A
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olypic Toán quốc tế. Em Nguyễn Cảnh Hoàng - Học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (thứ 4 từ trái sang) giành Huy chương Vàng.

Với kết quả này, Việt Nam có một năm rất ấn tượng tại Brasil với vị trí thứ 3 toàn đoàn, sau Hàn Quốc và Trung Quốc.

Năm nay không có điểm tuyệt đối 42/42. Riêng bạn Huy có số điểm cao nhất trong các thí sinh được Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 58, năm 2017 (IMO 2017). Đây là kết quả cao nhất trong lịch sử 43 lần dự thi Olympic Toán quốc tế của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Niềm vui của Nguyễn Cảnh Hoàng (bên trái) cùng thầy giáo dạy môn toán Hồ Sỹ Hùng, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu
Nguyễn Cảnh Hoàng (đeo kính bên phải) cùng thầy giáo dạy môn toán Hồ Sỹ Hùng, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Chia sẻ với phóng viên NTV qua điện thoại, em Nguyễn Cảnh Hoàng - Học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cho biết, dự kiến đoàn sẽ về đến Việt Nam vào ngày 25/7/2017.

(Thuỳ Linh - Thuỳ Dương)