Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Giảm hơn 200 lớp học trong năm học 2017 – 2018

11:42, 31/08/2017

Trong năm học 2017 – 2018, ngành Giáo dục Nghệ An thực hiện quy hoạch toàn bộ mạng lới trường lớp, cắt giảm hơn 200 lớp học ở các cấp học.

Cụ thể năm học mới này, toàn tỉnh giảm 213 lớp, chủ yếu tập trung nhiều nhất ở các huyện đồng bằng. Ngoài Thành phố Vinh là địa phương duy nhất được UBND tỉnh có quyết định cho phép tăng số lớp trong duyệt kế hoạch năm học, các địa phương khác đều thực hiện giảm lớp nhất là ở bậc THCS.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Việc rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp hợp lý là để ngành giáo dục có một cái nhìn tổng thể trong công tác tuyển dụng và bố trí giáo viên, tránh tình trạng tuyển dụng ồ ạt như trước đây. Bên cạnh đó việc giảm lớp, cũng sẽ tiết kiệm được ngân sách và khắc phục được tình trạng thiếu phòng học ở các trường học.

Việc quy hoạch thực hiện phù hợp với thực tế đặc thù từng vùng để không ảnh hưởng đến quyền lợi của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh.

Thanh Hà – Quốc Toàn