Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

TP Vinh: Hơn 2.000 trẻ không có cơ hội học mầm non

16:26, 05/08/2017

Tuyển sinh mầm non trên địa bàn thành phố Vinh năm nay lại tiếp tục nóng khi trẻ 2 tuổi tăng đến 2.000 cháu.

Năm học mới 2017 - 2018, thành phố Vinh có thêm 2 trường mầm non mới được thành lập. Đó là Trường mầm non Trần Đại Nghĩa (phường Lê Mao) và Trường mầm non Nắng Mai (phường Hưng Dũng), nhưng cũng không thể đáp ứng nhu cầu đến trường của các cháu lứa tuổi mần non trên địa bàn.

a
Năm học 2017 - 2018 có khoảng 2.000 cháu lứa tuổi mần non trên địa bàn thành phố Vinh sẽ không có cơ hội đến trường do thiếu lớp. (Ảnh minh họa)

Chỉ tính riêng trẻ mầm non 5 tuổi trên địa bàn thành phố, năm học này tăng gần 2.000 em so với năm học trước; trong khi theo quy định, tất cả các trường mầm non ưu tiên 100% trẻ 5 tuổi phải ra lớp để chuẩn bị cho lớp 1. Vì vậy, số trẻ tuyển mới - trẻ 2 tuổi của thành phố năm nay rất hạn chế.

Cụ thể theo khảo sát, thành phố có khoảng 5.530 cháu nhưng chỉ tiêu chỉ được 3.226 cháu (cả trường ngoài công lập). Điều này, đồng nghĩa với việc hơn 2.000 cháu (ở tất cả các nhóm tuổi) sẽ không có cơ hội đến trường.

Thu Hiền