Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Gần 740.000 học sinh Nghệ An tưng bừng bước vào năm học mới

07:15, 05/09/2017

Sáng nay, 5/9, cùng với cả nước, gần 740.000 học sinh Nghệ An đã tưng bừng chào đón lễ khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng chỉ trong vòng một tiếng với đầy đủ phần lễ, hội. Năm học mới, nhiều học sinh hy vọng việc thi cử không quá áp lực.  

Sáng nay 5/9 gần 740.00 học sinh Nghệ An đã chính thức bước vào năm học mới 2017-2018.
Sáng nay 5/9 gần 740.00 học sinh Nghệ An đã chính thức bước vào năm học mới 2017-2018.

Năm học 2017 – 2018, tỉnh Nghệ An có gần 740.000 học sinh ở cả 4 cấp học. Trong đó, có 27.308 học sinh ở độ tuổi nhà trẻ, 182.305 học sinh ở độ tuổi mẫu giáo,261989 học sinh tiểu học, 179.966 học sinh THCS và 87.849 học sinh bậc THPT. Toàn ngành, có 1583 trường với 23.884 lớp và nhóm lớp. 

nnnn
Học sinh trong toàn tỉnh vui mừng chào đón năm học mới.

Theo kế hoạch, phương hướng, mục tiêu chung của năm học 2017 – 2018 đó là: toàn ngành giáo dục Nghệ An tiếp tục thực hiện Chương trình hành động 33-CTr/TU triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở để chỉ đạo tạo sự chuyển biến và tiến bộ của từng đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn, tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thành chỉ tiêu trường đạt chuẩn; phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục của tỉnh Nghệ An trong sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay. 

Bbbb
Bước vào năm học mới, toàn ngành giáo dục tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được,  khẳng định chất lượng giáo dục của tỉnh Nghệ An trong sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay. 

Đồng thời, tạo chuyển biến đột phá về công tác cải cách hành chính, bồi dưỡng giáo viên và công tác phân luồng, hướng nghiệp, dạy nghề, đẩy mạnh hoạt động du học; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, kiên trì thực hiện đổi mới các hoạt động, mô hình giáo dục mới; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

Sau đây là không khí ngày khai trường của các địa phương trong tỉnh:

TP Vinh – từng bừng lễ khai giảng năm học 2017 -2018

Sáng nay (5/9) đồng loạt 111 trường học ở Thành Phố Vinh đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. 

111 trường học trên địa bàn TP Vinh đã chính thức khai giảng sáng nay 5/9.
111 trường học trên địa bàn TP Vinh đã chính thức khai giảng sáng nay 5/9.

Đ/c Võ Viết Thanh - ủy viên BTV Tỉnh ủy- bí thư Thành ủy Vinh đã về dự lễ và đánh trống khai trường tại trường THCS Lê Lợi. 

Đ/c Võ Viết Thanh đánh trống khai giảng tại trường THCS Lê Lợi.
Đ/c Võ Viết Thanh đánh trống khai giảng tại trường THCS Lê Lợi.

Trong năm học này, thành phố Vinh có trên 70 nghìn học sinh, tăng trên 7 nghìn em so với năm học trước. Để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, thành phố Vinh tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa hiện đại, quan tâm hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học, THCS ngoài công lập phát triển; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. 

Bí thư thành ủy Vinh trao quà cho học sinh nghèo vượt khó.
Bí thư thành ủy Vinh trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho học sinh nghèo vượt khó.
nn
Khai giảng tại trường Tiêu học Hưng Chính.
Khai giảng
Khai giảng tại trường THCS Đặng Thai Mai.

 

Đài TT-TH TP Vinh

* Các trường ở Quỳ Hợp đồng loạt khai giảng năm học mới

Sáng nay 5/9, 24 trường mầm non, 26 trường tiểu học, 13 trường THCS, 3 Trường PTDTBT THCS, 1 trường PTDTNT, 3 trường THPT và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện Quỳ Hợp đã đồng loạt từng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

Đón trẻ vào lớp 1 tại trường tiểu học 1 Tam Hợp.
Đón trẻ vào lớp 1 tại trường tiểu học 1 Tam Hợp.

Năm học mới này huyện Quỳ Hợp phấn đấu duy trì ổn định mạng lưới trường lớp với tổng số 70 trường và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên với tổng số 29.810 học sinh, tăng 1.080 em so với năm học trước.

Toàn huyện phấn đấu huy động 100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp đạt từ 95% trở lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT bằng với mặt bằng chung của cả tỉnh. 

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đánh trống khai trường.
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đánh trống khai trường.

Xây dựng thêm 3 trường đạt chuẩn QG mức độ 1, xây dựng thêm 3 trường đạt chuẩn mức độ 2. Phòng giáo dục& đào tạo huyện Quỳ Hợp phấn đấu giữ vững đơn vị xuất sắc.

a
Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp tặng quà cho các em học sinh.

Tại lễ khai giảng năm học 2017-2018, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện, đồng chí Hồ Lê Ngọc đã tặng hoa và quà chúc thầy và trò Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Hồng Tiến.

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp trao quà của Đài PTTH Nghệ An cho học sinh nghèo vượt khó
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp trao quà "Tiếp sức đến trường" của Đài PT-TH Nghệ An cho học sinh nghèo vượt khó.
đại diện lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tặng hoa chúc mừng trung tâmgiáo dục nghề nghiệp, GDTX
Đại diện lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tặng hoa chúc mừng trung tâmgiáo dục nghề nghiệp, GDTX

Dịp này huyện Quỳ Hợp đã chia thành 4 đoàn lãnh đạo huyện chủ chốt đi dự lễ khai giảng tại các trường vùng khó khăn nhằm động viên, khuyến khích các thầy cô giáo và các em học sinh phấn đấu giữ vững phong trào học tập trên địa bàn và đạt được thành tích cao hơn nữa trong năm học này. 

Thu Hường - Thanh Hợp - Phan Giang 

* Trường tiểu học Tào Sơn, Anh Sơn trong khai giảng năm học mới

Hòa chung không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng nay (5/9), Trường Tiểu học Tào Sơn, huyện Anh Sơn tổ chức khai giảng năm học 2017 – 2018.

a
Ánh mắt bỡ ngỡ của các em học sinh lớp 1 được cô giáo và các anh chị khóa trên dẫn vào trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Năm học 2016 – 2017, Trường tiểu học Tào Sơn đẩy mạnh phong trào “Dạy tốt, học tốt” với tiêu chí “Dạy thực chất, học thực chất”. Trường có 35 em được công nhận là học sinh tiêu biểu, 20 em học sinh giỏi cấp huyện, 56 em học sinh xuất sắc về các môn học cấp trường và 88 em được khen thưởng các mặt trong quá trình học tập.

Đại diện lãnh đạo huyện Anh Sơn và xã Tào Sơn tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh lớp 1 của trường.
Đại diện lãnh đạo huyện Anh Sơn và xã Tào Sơn tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh lớp 1 của trường.

Năm học 2017 – 2018 này, Trường tiểu học Tào Sơn có hơn 350 học sinh. Trường quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với các mục tiêu: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm sinh hoạt tập thể, vui chơi, thể dục thể thao.

1.	Ông Trần Minh Tính – Phó Giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An trao quà trị giá 50 triệu đồng cho nhà trường
Ông Trần Minh Tính – Phó Giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An trao quà trị giá 50 triệu đồng cho nhà trường nhân dịp năm học mới.

Dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An đã trao phần quà “Tiếp sức đến trường” trị giá 50 triệu đồng nhằm giúp nhà trường tăng cường về cơ sở vật chất; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện trao các phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn./.

Hoàng Thọ

* 96 điểm trường huyện Đô Lương tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018 

Sáng nay (5/9), 96 điểm trường huyện Đô Lương tổ chức khai giảng năm học 2017 - 2018.

Quang cảnh lễ khai giảng Trường
Toàn cảnh lễ khai giảng.

Năm học 2017 - 2018, Đô Lương có tổng số hơn 46.000 em học sinh ở cả 4 cấp học. Trong đó mầm non có 13.347 cháu; Tiểu học 15.552 em; THCS hơn 11.000 em; THPT và TT Giáo dục thường xuyên 6.200 em.

Để chuẩn bị tốt cho năm học mới, các trường học đã đầu tư tu sửa, xây mới 105 phòng học với kinh phí đầu tư 50 tỷ đồng. Trong đó bậc học Mầm non có 30 phòng học; Tiểu học 40 phòng học và THCS có 35 phòng học. Đến thời  điẻm này các trường học đều đã hoàn thành việc tu sửa, nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất trường, lớp, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới 2017 - 2018.

Đại diện lãnh đạo huyện trao quà cho các em học sinh
Đại diện lãnh đạo huyện trao quà cho các em học sinh nghèo.

Dịp này, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện đã trao 500 suất quà trị giá 250 triệu đồng cho các em học sinh nghèo, mỗi suất 500 nghìn đồng để kịp thời động viên cho các em bước vào năm học mới./. 

Hữu Hoàn – Đài TTTH Đô Lương

* Quỳnh Lưu: 4 trường đón chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2

Hòa chung vào không khí của học sinh toàn tỉnh, sáng nay (5/9), các trường trên địa bàn huyện đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 - 2018, trong đó có 4 trường đón bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và mức độ 2.

Toàn cảnh khai giảng năm học mới trường THPT Quỳnh Lưu 4.
Toàn cảnh khai giảng năm học mới tại Trường THPT Quỳnh Lưu 4.

Với sự nỗ lực không ngừng, năm học 2016 - 2017, ngành giáo dục huyện Quỳnh Lưu đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia đạt 98,5%, trong đó có 37 học sinh đạt 27 điểm trở lên.

Trong năm, toàn huyện cũng đã xây mới được 131 trường học, đóng mới và thay thế gần 2.300 bộ bàn ghế; mua sắm trang thiết bị, sách báo thư viện hơn 13 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua, công tác xã hội hóa, khuyến học khuyến tài, kiểm định chất lượng giáo dục, thanh kiểm tra đã có bước chuyển tích cực.

trao bằng chuẩn quốc gia mức độ 2 cho trường TH Quỳnh Hưng
Trường Tiểu học Quỳnh Hưng nhận bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Dịp này, huyện Quỳnh Lưu có 4 trường được đón bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 gồm: Trường mầm non Tân Thắng và THCS Quỳnh Tân; 2 trường đón bằng công nhận đạt chuẩn mức độ 2 gồm: Trường tiểu học Quỳnh Hưng và Trường tiểu học Ngọc Sơn.

a
Đại diện lãnh đạo huyện trao quà cho các em học sinh nhân dịp năm học mới.

Thực hiện phong trào đồng hành cùng em đến trường, dịp này, UBND huyện Quỳnh Lưu trích từ nguồn quỹ chăm sóc và bảo vệ trẻ em mua tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh tiểu học, THCS các xã Tân Thắng, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tân, Ngọc Sơn và Quỳnh Hưng. Ngoài ra, các tổ chức, đoàn thể huyện, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương cũng có các phần quà tặng các em học sinh nhân dịp khai giảng./.

Đài TT – TH Quỳnh Lưu

* Trường THPT Thanh Chương 3 khai giảng năm học mới

Sáng nay, cùng với cả nước và cả tỉnh gần 5 vạn học sinh trên địa bàn huyện Thanh Chương đã tổ chức lễ khai giảng và chính thức bước vào năm học mới 2017 - 2018. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Hữu Vinh- Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Năm học 2016-2017 Trường THPT Thanh Chương 3 tiếp tục giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, được Sở GD - ĐT công nhận tập thể lao động tiên tiến; Có 11 học sinh giỏi tỉnh, có 11 em thi Đại học đạt 27 điểm trở lên. Đặc biệt là trong năm học qua nhà trường đã có 13 em được kết nạp và Đảng cộng sản Việt Nam.  

Bí thư huyện ủy tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới.
Bí thư huyện ủy tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới.

Để phát huy những kết quả đã đạt được năm học 2017-2018 nhà trường quyết tâm vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học đề ra. Với phương châm tiếp tục quan tâm giáo dục toàn diện, lấy chất lượng giáo dục đại trà là nhiệm vụ trọng tâm, lấy chất lượng mũi nhọn làm khâu đột phá. Phấn đấu đứng tốp 15 về học sinh giỏi tỉnh. 

Bí thư huyện ủy Nguyễn Hữu Vinh phát biểu tại lễ khai giảng.
Bí thư huyện ủy Nguyễn Hữu Vinh phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chúc mừng những thành tích mà tập thể trường THPT Thanh Chương 3 đã dành được trong năm học qua và mong muốn năm học mới Trường sẽ phát huy cao hơn nữa các thành tích đã đạt, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học; Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đào tạo và bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giao viên...để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đưa trường THPT Thanh Chương 3 ngày một phát triển bền vững.

Nhân dịp này, nhà trường cũng đã trao thưởng cho 5 em học sinh có kết quả thi vào khối 10 đạt điểm cao nhất và các mạnh thường quân cũng đã trao thưởng cho 9 em học sinh vượt khó học giỏi.
Nhân dịp này, nhà trường cũng đã trao thưởng cho 5 em học sinh có kết quả thi vào khối 10 đạt điểm cao nhất và các mạnh thường quân cũng đã trao thưởng cho 9 em học sinh vượt khó học giỏi.

Hữu Thịnh